Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013 sẽ lớn hơn cả FIFA World Cup 2014

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 01/02/2013
  • Tiền Hô
     
    UCANEWS, 31 Tháng Giêng 2013 - Chỉ còn chưa đầy sáu tháng nữa là đến Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013 (World Youth Day) tại Rio de Janeiro. Sự kiện này rất quan trọng, không chỉ cho Giáo Hội Công Giáo - với gần một nửa tín hữu sống ở Mỹ Châu Latinh và đang phải đối mặt với sự cạnh tranh của các phong trào Tin Lành năng động và chủ nghĩa thế tục đang gia tăng bởi sự thịnh vượng đang lên trong khu vực này - mà còn cho cả đất nước Brazil, vì "người khổng lồ" Nam Mỹ này đang kỳ vọng thu hút được sự chú ý của quốc tế qua sự kiện đầu tiên trong ba sự kiện lớn mà họ sắp đăng cai. Hai sự kiện còn lại là FIFA World Cup 2014 và Olympic 2016. Vatican Insider có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y người Brazil là Joao Braz de Aviz, ngài đang là Tổng Trưởng Thánh Bộ Đời Sống Thánh Hiến Và Hiệp Hội Đời Sống Tông Đồ.H: Thưa Đức Hồng Y, thành phố Rio và Brazil đang làm mọi thứ cho Đại hội Giới trẻ Thế giới phải không ạ?Đ: Công việc chuẩn bị đang rất tốt. Ban đầu, cảnh sát - đặc biệt là ở Rio - tập trung chú ý vào Giải Bóng đá Vô địch Thế giới (FIFA World Cup) và Thế Vận Hội Olympic nên đã không nghĩ đến sẽ có sự kiện này. Trong khi World Cup sẽ chỉ thu hút từ 300 đến 500 nghìn khán giả thì Đại hội Giới trẻ Thế giới có thể sẽ đón 1.5 triệu người đến đây. Ban đầu, họ không thể hiểu làm sao mà chúng tôi lại đưa ra được con số đó. Nhưng chúng tôi nói rằng: "Các anh có thấy những gì đã xảy ra ở Madrid không?". Bây giờ vấn đề này đã được giải quyết.H: Nhưng danh mục những công việc phải làm vẫn còn khá dài...?Đ: Tất nhiên. Chẳng hạn như cần có một đường hầm kết nối mọi nơi trong thành phố. Chúng tôi sẽ phải làm gì trong trường hợp các sự kiện diễn ra ở những nơi cách xa nhau? Một vài địa điểm dự kiến có Đức Giáo Hoàng tham dự ở nơi khá xa... Tuy nhiên, chúng tôi nhận thức được những vấn đề còn tồn tại và đang có những phương cách rất thực tế và cụ thể để giải quyết chúng. Phải nói rằng lực lượng cảnh sát đang ở "cao điểm của trò chơi". Nhưng sự phối hợp tổ chức giữa Rôma và Rio là rất chặt chẽ.H: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI rất quan tâm đến việc dự Đại hội kỳ này, như thể đó là chuyến tông du quốc tế duy nhất có trong lịch trình của ngài vào năm 2013. Vậy Mỹ Châu Latinh sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng như thế nào?Đ: Trong những năm qua, Đại hội Giới trẻ Thế giới đã trở thành một sự kiện ngày càng quan trọng đối với Giáo Hội. Nó tạo một sự cộng hưởng đặc biệt mạnh mẽ ở Mỹ Châu Latinh. Sự hiện diện của giới trẻ ở các quốc gia trong lục địa này vẫn còn mạnh mẽ và mọi người tiếp tục bày tỏ rằng họ rất hưởng ứng trong việc đi tìm ý nghĩa cuộc đời họ. Chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho những người ở đó và bản sắc của họ.H: Chuyến thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đến Brazil hồi năm 2007 đã không được coi là nhiều thành công ...?Đ: Tôi đã có mặt ở São Paulo vào thời điểm đó. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng "Vị Giáo Hoàng này là một nhà thần học và nghiên cứu kỳ cựu, ngài sẽ không có nhiều sự tương tác với người dân". Nhưng khi Đức Giáo Hoàng đến, quan điểm của mọi người đã thay đổi hoàn toàn. Đó là một sự kiện dành cho toàn bộ châu lục khiến cho tại đó có thêm sự hiểu biết về ngài. Sở dĩ có một vài người nghi ngại là bởi vì vị Giáo Hoàng này được xem là rất khác so với Đức Gioan Phaolô II vốn đã đi khắp nơi.H: Cộng đồng Giáo Hội cơ bản (Basic Ecclesial Communities) có liên quan đến phong trào thần học giải phóng - mà chính Đức Hồng Y đã công nhận tầm quan trọng - sẽ tham gia vào Đại hội Giới trẻ Thế giới. Điều này sẽ mang ý nghĩa gì?Đ: Tại Giáo Hội Brazil, chúng tôi đang chứng kiến những vấn đề nghèo đói đang diễn ra, mặc dù mọi thứ đang bắt đầu được cải thiện. Những năm qua, rõ ràng rằng ý thức hệ không phải là phương cách để giải quyết vấn đề này. Giáo Hội cũng đã công nhận cộng đồng Giáo Hội cơ bản. Những gì chúng ta cần làm cho họ là tìm kiếm các giải pháp về những vấn đề xã hội thông qua các quan điểm của đức tin, thay vì tìm kiếm theo hệ tư tưởng và học thuyết xã hội. Tôi nghĩ rằng đây là những gì Đức Giáo Hoàng sẽ phát hiện ra và tập trung vào đó. Bối cảnh chúng ta đang sống khác với những năm 70 và 80.
    Bài viết liên quan