Đức Hồng y Zen nói việc loại bỏ Thánh Giá xúc phạm đến đức tin và vi phạm quyền của người Kitô hữu

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 24/08/2015
  • Laypeople pray for Christians in Zhejiang Lập luận còn cho thấy việc bổ nhiệm Giám mục là một vấn đề nghiêm trọng hơn.

     Hồng y Joseph Zen Ze-kiun, nguyên Tổng Giám Mục của Hồng Kông, cho biết việc loại bỏ các cây thánh giá giá tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc là một sự xúc phạm đến đức tin và vi phạm quyền tôn giáo của Kitô hữu.

    Trong khi chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Anrê, Hồng Kông, vào ngày 14 tháng 8, vị Hồng y về hưu Zen lên án chương trình di dời Thánh Giá, nhấn mạnh đó là “một sự trái ngược nghiêm trọng trong chính sách tôn giáo [của Trung Quốc]” theo báo cáo ucanews.com. Thánh Lễ với sự tham dự của 750 người – được Đức Giám mục phụ tá Giuse Ha Chi-shing, Hồng Kông và năm nhà truyền giáo ngoại quốc khác đồng tế, được Ủy ban Công lý và Hòa bình giáo phận tổ chức. 

    Trong bài giảng, Đức Hồng Y Zen lưu ý: “Thánh giá là biểu tượng của đức tin”. Các cơ quan chức năng loại bỏ các thánh giá là xúc phạm đức tin của chúng ta, (và) vi phạm quyền của chúng ta được Hiến pháp bảo đảm.”

    Ngài nói thêm: “Ban đầu tôi nghĩ rằng chiến dịch này là quyết định của một chính quyền địa phương mà thôi. Nhưng kể từ khi đó, nó đã được thực hiện liên tục trong một thời gian, khiến tôi đi đến việc tin rằng nó là một chính sách nhà nước rất khủng khiếp và là một hành động đi ngược lại nghiêm trọng với chính sách tôn giáo.

    Trong 20 tháng qua, hơn 1.200 nhà thờ Kitô giáo ở Chiết Giang bị tháo bỏ Thánh giá. Trong khi chính phủ tuyên bố đơn giản họ chỉ loại bỏ “các cấu trúc bất hợp pháp”, thì nhiều người cho đó là một cách để chính phủ sách nhiễu hơn 2 triệu Kitô hữu trong tỉnh.

    Đức Hồng Y Zen cũng chỉ ra rằng bằng những cách khác nhau, chính quyền tấn công các Kitô hữu. Ngài cho biết việc chỉ định và bổ nhiệm các Giám mục của Trung Quốc, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều so với loại bỏ Thánh giá vì đó “là việc chọn người kế vị các thánh tông đồ và các nhà lãnh đạo của Giáo hội chúng ta.”

    Một ngày sau khi Đức Hồng Y đưa ra bài phát biểu này, tờ Global Times báo cáo rằng nhà chức trách tại thành phố Ôn Lĩnh, Chiết Giang đã ban hành một lệnh đối với 15 nhà thờ “bất hợp pháp” phải bị bỏ trống hoặc bị phá hủy vào ngày 01 tháng 9.Reuters đưa tin, tỉnh Chiết Giang có số lượng người Kitô giáo ngày càng tăng. Kitô hữu ở đây cho biết chính quyền đã lấy các Thánh giá xuống khỏi các nhà thờ từ năm ngoái. Chính quyền dường như đã tuyên bố rằng Thánh giá được gỡ bỏ vì sự an toàn hoặc vi phạm các quy định về xây dựng.

    Báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo ghi nhận việc lăng mạ tín ngưỡng của Trung Quốc. Mặc dù Hiến Pháp xác định công dân có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, báo cáo này lưu ý rằng trong thực tế, tự do tôn giáo bị hạn chế và các tín hữu phải đối mặt với sự sách nhiễu của chính phủ, bị tạm giam và thậm chí là tra tấn.

    Có năm “tổ chức tôn giáo yêu nước” được nhà nước phê duyệt (Phật giáo, Đạo giáo, Hồi giáo, Công giáo, và Tin lành) tại Trung Quốc. Nhiều người Công giáo theo Giáo Hội Công Giáo “ngầm”, chống lại sự kiểm soát của chính phủ và duy trì lòng trung thành của mình với Đức Giáo Hoàng. (D.C.L.) 

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan