Đức Thánh Cha hỗ trợ người tị nạn Ucraina

  • Thứ sáu, 09:06 Ngày 04/03/2022
  • Hôm thứ Tư 02/3, qua Sở Từ thiện, tại Vương cung thánh đường Thánh Sofia ở Roma, Đức Thánh Cha đã trao quà hỗ trợ cho những người tị nạn Ucraina trong bối cảnh chiến tranh tại Ucraina.

    Quà hỗ trợ của ĐTC cho người tị nạn Ucraina

    Vương cung thánh đường Sofia là nơi gặp gỡ của cộng đoàn người Ucraina. Họ cùng nhau cầu nguyện, chia sẻ và đón nhận sự trợ giúp về những nhu cầu thiết yếu.

    Tại đây, vào sáng thứ Tư, Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã mang đến sự giúp đỡ và gần gũi của Đức Thánh Cha cho cộng đoàn người Ucraina, là những người trong những ngày gần đây đã xin hỗ trợ dụng cụ y tế. Đợt trợ giúp đầu tiên của Đức Thánh Cha gồm có ống tiêm, miếng dán, chất khử trùng và nhiều thứ khác. Lần trợ giúp tiếp theo sẽ là các loại thuốc.

    Đức Hồng y Krajewski giải thích: “Trong vài ngày tới, một dấu hiệu thân ái sẽ đến Lviv, thành phố gần biên giới với Ba Lan nhất. Vatican sẵn sàng giúp đỡ những ai cần hỗ trợ. Chúng tôi không nhìn vào quốc tịch nhưng quan tâm đến người đang gặp khó khăn”.

    Trong khi đó, nhiều tài xế xe tải người Ucraina đã chuẩn bị xe để chở hàng cứu trợ cho đồng bào đau khổ. Nhưng việc hỗ trợ từ thiện không dừng lại ở đó: các sứ thần tại những vùng khó khăn nhất cũng nhận được số tiền dành để hỗ trợ những thực tế khó khăn. Viện trợ gần đây nhất được gửi đến sứ thần ở Romani, đang trợ giúp những người tị nạn Ucraina được tổ chức trong các cấu trúc khác nhau của mạng lưới Giáo hội. Một sự đồng hành, được Đức Thánh Cha tái khẳng định hôm thứ Tư tại buổi tiếp kiến chung, là cần thiết để xây dựng hòa bình trong tâm hồn.

    Ngọc Yến - Vatican News

    Bài viết liên quan