Giúp đỡ các nạn nhân của cuộc xung đột bị lãng quên ở Darfur vào năm 2015

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 30/12/2014
  • DarfurCaritas/ mạng lưới ACT* đang quyên góp 5.3 triệu Euro cho những chương trình hỗ trợ ở Darfur vào năm 2015.Liên Hiệp Quốc cho biết có khoảng 2.5 triệu người tị nạn ở nước ngoài tại Darfur và khoảng 6.5 triệu người cần được hỗ trợ nhân đạo tại đất nước này. Một số lượng lớn nhu cầu trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột như Darfur. John Birchenough, CAFOD (Caritas England và Wales), quản lý chương trình khẩn cấp tại Sudan cho biết: “Phần lớn dân số tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột đang sống trong nghèo đói, nhiều người phải chạy trốn khỏi nhà cửa và không có cách nào để duy trì cuộc sống. Sau 10 năm xung đột, con số những người tị nạn mới tiếp tục gia tăng trong năm nay, nguồn tài trợ đang giảm sút sẽ tạo ra những áp lực lớn trong các trại tị nạn và các dịch vụ hiện có.”Mặc dù hy vọng rằng nhìn chung khả năng tiếp cận lương thực tại Sudan sẽ cải thiện trong năm 2014/2015, vẫn sẽ có những khó khăn trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Darfur, đặc biệt là số dân tị nạn. Đối với những người này, việc dự trữ lương thực thấp, khả năng tiếp cận với việc mua sắm hạn chế và những vấn đề kinh tế làm giá cả gia tăng và giảm sức mua đồng nghĩa với việc nhiều người sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi xung đột vào năm 2015 và sức khỏe của họ sẽ bị ảnh hưởng nếu không hành động ngay.Chương trình khẩn cấp của Caritas/ACT tại Darfur vào năm 2015 sẽ tập trung nhiều sức mạnh trong cộng đồng để đối phó với nhiều thách thức họ phải đối mặt. Chương trình sẽ tập trung nâng cao sức khỏe và dinh dưỡng; cung cấp nước, vệ sinh; khuyến khích trẻ em tới trường và đào tạo kỹ năng cho những người tị nạn cũng như những nhân viên quốc gia hỗ trợ họ. Khoảng 980,000 Euro (tương đương 1,2 triệu đôla Mỹ) sẽ được dùng để cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho 250,000 người. Chương trình bao gồm dự phòng những thuốc men cần thiết, đào tạo nhân viên y tế, dự trữ dinh dưỡng cho trẻ em và trẻ sơ sinh dễ bị tổn thương và giúp nâng cao sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú.Hơn 250,000 người sẽ được tiếp cận nước sạch và vệ sinh tốt hơn khi một phần của 1,2 triệu euro (khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ) được đầu tư vào những dự án nước và vệ sinh.Việc xây dựng các phòng học chắc chắn, đầu tư vào việc đào tạo giáo viên và trang thiết bị trường học sẽ được nhắm đến để cải thiện giáo dục cơ bản cho 6,000 trẻ em.Khoảng 12,000 hộ gia đình sẽ được hưởng lợi từ việc hỗ trợ và đào tại nông nghiệp, nhắm đến việc cải thiện sản phẩm lương thực và để những người dân địa phương gia tăng tính tự chủ với các sự trợ giúp từ bên ngoài.Hơn 50,000 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ không nhận các gói lương thực, nhưng được đào tạo và giúp đỡ trong việc xây dựng khả năng phục hồi với những thảm họa tương lai.Gần 150 nhân viên trong nước sẽ được hưởng lợi từ việc tập huấn và nâng cao năng lực tổ chức để các nhân viên người Sudan đóng vai trò ngày càng lớn trong phản ứng nhân đạo của Caritas tại Darfur. * Mạng lưới ACT là một mạng lưới các nhà thờ Tin Lành và Chính Thống Giáo và các công ty viện trợ và phát triển liên quan trên toàn thế giới.

    Nguồn: Caritas Internationalis

    Bài viết liên quan