Hạn hán tấn công người dân trong sa mạc Pakistan

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 11/04/2014
  • (Chú thích ảnh 1: Caritas Pakistan tiêm chủng cho động vật, để giữ gia súc sống sót, đây là chìa khóa cho hoạt động mục vụ tại cộng đồng. Ảnh: Caritas Pakistan)

    Vùng đất Cholistan rộng lớn và cô lập của sa mạc Pakistan ở miền nam Punjab và Tharparkar, Sindh đang đối mặt với nạn đói lớn.Hơn 150 trẻ em đã chết tại Tharparkar kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu. Nạn hạn hán tồi tệ nhất trong 15 năm qua làm cho 95% giếng và ao hồ tại Cholistan bị khô cạn. Giếng nước là nguồn nước chính cho động vật và người dân.Tại Salehpat vùng Sukkur, hàng trăm dê, bò , cừu và lạc đà đã chết. Còn ở Cholistan, ¾ dân số phải di dời vì hạn hán, chủ yếu ở khu vực đô thị.Nhu cầu ở đây bao gồm việc hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em, nước sạch, trợ giúp y tế cho các bà mẹ mới sinh, tiêm phòng và thực phẩm cho gia súc.Caritas Quốc tế đã kêu gọi khẩn cấp giúp đỡ 3000 gia đình. Caritas Pakistan đã cung cấp thực phẩm cho 1100 gia đình vô cùng khốn khổ, bao gồm bột mì, dầu ăn, gạo, chè, nước và bánh quy.Một người dân đang được Caritas Pakistan giúp đỡ là Mol Chand, 27 tuổi, bị mù ở làng Chitra trong vùng Nagarparkar, Tharparkar. Ông đã mất bảy con chiên do bị dịch. Ao làng khô cạn. Cha mẹ của ông đang phải chiến đấu để nương đồng có thể trồng cấy được. "Tôi hạnh phúc khi nhận được gói viện trợ. Nó sẽ mang lại nụ cười trên khuôn mặt cha mẹ tôi. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Caritas Pakistan về điều này" ông nói.

    (Chú thích ảnh 2: Caritas đang cung cấp thực phẩm, nước và trợ giúp y tế cho các bà mẹ ảnh hưởng bởi hạn hán. Ảnh: Caritas Pakistan)

    Duy trì sự sống còn của gia súc là điều thiết yếu để vượt qua cuộc khủng hoảng. Vật nuôi gắn chặt với đời sống con người trong khu vực sa mạc. Các bà mẹ mới sinh phải uống sữa từ động vật để có thể có sữa nuôi con. Các loại gia súc chết đi làm cho các bà mẹ chết đói và trẻ em bị suy dinh dưỡng.Phối hợp với chính quyền, Caritas sẽ thiết lập các trại tiêm phòng vật nuôi để ngăn ngừa bệnh ở gia cầm và gia súc. Caritas đã tiêm phòng hơn 6.500 vật nuôi trong 10 ngôi làng.Caritas hiện đang làm việc trong khu vực vùng Nagarparkar, giúp cộng đồng chuẩn bị cho hạn hán bằng cách cung cấp các thùng chứa nước và hỗ trợ sinh kế .Công việc tiếp theo là chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tiêm chủng động vật và Caritas cũng sẽ thiết lập các trạm y tế để giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bệnh tật là kẻ giết người nguy hiểm hơn cái đói nữa.

    Bài viết liên quan