Hình Thành Đội Ngũ Cộng Tác Viên Ban Khuyết Tật của Caritas Huế tại Hạt Hương Phú

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 09/11/2017
  •   

    Được sự chấp thuận của cha Antôn Nguyễn Văn Thăng, Hạt trưởng Hương Phú, Quản xứ An Truyền, văn phòng Caritas Huế tổ chức buổi gặp gỡ Đại diện Ban Bác ái xã hội - Caritas các giáo xứ thuộc Giáo hạt Hương Phú, vào lúc 8g30 sáng ngày 04/11/2017, tại Nhà mục vụ Giáo xứ An Truyền.

         

    Hiện diện với các tham dự viên, sau kinh khai mạc, cha Antôn Hạt trưởng chia sẻ, “… Chúng ta làm việc bác ái xã hội khác với các nhân viên xã hội ở điểm, chúng làm với tư cách con cái của Đức Kitô, với tinh thần bác ái, yêu thương của Đức Kitô”.Thấu hiểu và thông cảm với anh chị em, khi thực hiện các công việc bác ái xã hội ở giáo xứ, cha Hạt trưởng đề nghị, “… Chúng ta vui vẻ đón nhận những phiền muộn, trách móc, … do hoặc từ anh chị em mình gây ra như những hy sinh để thông phần đau khổ với Đức Kitô trên đường tử nạn vì bác ái - yêu thương chúng ta”.

         

    Sau khi thảo luận bản “Quy định về Cộng tác viên” của Caritas Huế, hưởng ứng lời mời gọi của cha Antôn Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban BAXH - Giám đốc Caritas Giáo phận, các tham dự viên hăng hái đăng ký trở thành Cộng tác viên của Caritas Huế, và cử anh Matthêu Nguyễn Kiêm, ở giáo xứ Phú Lương, phụ trách nhóm Cộng tác viên hạt Hương Phú.

         

    Công việc đầu tiên của nhóm Cộng tác viên, được tiến hành trong tháng 11/2017, là khảo sát thực trạng người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ hiện đang sinh sống trên địa bàn Giáo hạt.

       

    Phần cuối của Buổi gặp gỡ, các tham dự viên chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm hoạt động. Qua trao đổi, chúng tôi ghi nhận: Nhiều giáo xứ hiện nay chỉ có một hoặc vài thành viên của Hội đồng giáo xứ đảm nhận công việc bác ái xã hội của giáo xứ; nguồn kinh phí hoạt động tùy vào khả năng xoay trở của cha Quản xứ; hoạt động còn mang tính “cứu trợ” cho người nghèo - khó chưa đủ mạnh để làm lan tỏa tinh thần bác ái, yêu thương trong cộng đoàn địa phương,…

         

    Trong khi đó, chị Têrêxa Nguyễn Thị Loan, ở Giáo xứ Tiên Nộn chia sẻ, “Caritas giáo xứ Tiên Nộn đã được thành lập từ cách đây 3 năm, hiện có 60 hội viên. Việc đóng góp Hội phí mỗi ngày một ngàn đồng được anh chị em thực hiên nghiêm túc; nhờ đó, dù không nhiều nhưng có đủ kinh phí để tổ chức các hoạt động bác ái xã hộị.”

         

    Anh Tôma Hoàng Kim Khánh, nhân viên chuyên trách công tác hỗ trợ người khuyết tật của Caritas Huế cho biết, trước đó vào ngày 28/10, được sự đồng ý của cha Giuse Phạn Văn Tuệ, Quản hạt, Hương Quảng Phong, Caritas Huế đã hình thành đội ngũ Cộng tác viên của hạt.

         

    Số lượng Cộng tác viên của Caritas Huế, tính đến ngày 04/11/2017, trên toàn Giáo phận như sau:

    Giáo hạt

    Số Giáo xứ có CTV

    Số CTV

    Nam

    Nữ

    Ghi chú

    Huế

    13/20  

    20  

    13  

    7  

    Hải Vân

    8/19  

    14  

    12  

    2  

    Quảng Trị

    6/21  

    11  

    11  

    0  

    Thêm Gx. Đại Lược

    Hương Quảng Phong

    5/15  

    7  

    6  

    1  

    Thêm Gx. Nhất Tây

    Hương Phú

    5/12  

    8  

    6  

    2  

    Thêm Gx. Hòa Đa

    Tổng  

    37/87  

    60  

    48  

    12  

     

    VP. Caritas Huế

    Bài viết liên quan