Khoá tập huấn Tổ chức hoạt động hỗ trợ người khuyết tật dựa vào cộng đồng IV

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 20/07/2015
  • khoa tap huan khuyet tatTiếp nối chương trình hỗ trợ người khuyết tật, ban Khuyết tật Caritas Việt Nam tổ chức khoá tập huấn Hỗ trợ người khuyết tật (NKT) dựa vào cộng đồng IV cho nhân viên chuyên trách và cộng tác viên ban khuyết tật của Caritas các giáo phận thuộc Giáo tỉnh miền Nam.

    Khóa học diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7 năm 2015 tại Trung tâm Mục vụ Đà Lạt với sự hướng dẫn chính của Nữ tu Anna Nguyễn Thụy Diễm Hương – Giảng viên Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp. Hồ Chí Minh.

    Tham dự khoá tập huấn có Đại diện của Caritas Việt Nam: Nữ tu Maria Trần Thị Kim Loan – Trưởng phòng Phục vụ sự sống, Nữ tu Maria Hoàng Thị Thiên Thu – Trưởng ban khuyết tật, chị Maria Nguyễn Thị Kim Oanh – Nhân viên truyền thông. Từ các Giáo phận, có hơn 40 tham dự viên thuộc ban chuyên trách khuyết tật của Caritas.

    Trong không khí mát mẻ và trong lành của Đà Lạt, khoá học chính thức khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 15 tháng 7 năm 2015 với lời kinh nguyện và chia sẻ của Sơ Maria Kim Loan. Sơ gởi lời chào thăm của Đức Cha chủ tịch UBBAXH - Caritas Việt Nam và Cha Giám đốc Caritas Việt Nam tới anh chị em tham dự khoá tập huấn.

    Ngay sau phần khai mạc, Nữ tu Giảng viên Anna Diễm Hương cùng với các anh chị tham dự viên bước vào khoá học trong bầu khí sôi nổi và hào hứng với những nội dung rất ý nghĩa và thiết thực. Cùng với các phương pháp chủ động, giảng viên khơi gợi cho các tham dự viên được tham gia tích cực trong mọi hoạt động.

    Giảng viên hướng dẫn các tham dự viên nắm vững các nguyên tắc và kỹ năng cho việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, cũng như kỹ năng tham vấn cho gia đình NKT và cộng đồng hỗ trợ NKT hoà nhập. Cụ thể, khoá tập huấn đào sâu các nội dung sau: Thấu hiểu và hỗ trợ cha mẹ trong giai đoạn vừa nhận được kết quả chẩn đoán; Khai thông những tương quan bế tắc trong gia đình có trẻ khuyết tật; Đồng hành cùng gia đình trong quá trình hoà nhập của trẻ khuyết tật; Một số kỹ năng tham vấn cơ bản trong đồng hành cùng gia đình trẻ khuyết tật.

    Trước khi kết thúc khóa học, các tham dự viên có cơ hội lượng giá khoá học với những ưu khuyết điểm, xem lại hành trình đã đi qua trong bốn ngày để rút kinh nghiệm cho những cuộc tập huấn sắp tới.

    Khóa tập huấn kết thúc trong bầu khí vui tươi và phấn khởi; các tham dự viên vui mừng nhận Giấy chứng nhận như hạt mầm thu gặt được sau những ngày học tập đầy nhiệt huyết. Các thành viên cùng hiệp thông tâm tình cảm tạ trong phút cầu nguyện bế mạc. Hy vọng những hạt giống này sẽ là hành trang hữu ích và sinh nhiều hoa trái trong hành trình phục vụ người khuyết tật tại các giáo phận.

    Xin xem thêm hình ảnh tại đây!

    Bài viết liên quan