Liên Hợp Quốc can thiệp, Myanmar chấp nhận đưa 700.000 người Rohingya hồi hương

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 08/06/2018
  • Theo một bản ghi nhớ được ký kết hôm thứ Tư (6/6), các nhân viên LHQ có thể tiến hành các hoạt động hồi hương đầu tiên đối với phía Bắc bang Rakhine, nơi hàng trăm ngàn người Hồi giáo Rohingya chạy trốn khỏi lực lượng an ninh của quân đội Myanmar.

    Nội dung của bản ký kết chưa được công bố. Trước đó, chính phủ dân sự Myanmar đã mời phái đoàn LHQ đến một buổi lễ ký kết tại thủ phủ Naypyitaw, trong đó có đại diện Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn và Chương trình Phát triển LHQ.

    Theo Nikkei, động thái này cho thấy nỗ lực của bà Aung San Suu Kyi, cố vấn nhà nước Myanmar, đối với một vấn đề mà từ trước đến nay được coi là đầy rủi ro và làm phức tạp các mối quan hệ chính trị và quân sự.

    Quân đội Myanmar tới nay đã từ chối không cho phép LHQ tiếp cận vào khu vực biên giới nước này.

    700.000 người tị nạn ở nước láng giềng Bangladesh có thể sẽ được trở về quê hương. Nhà tạm cho người Rohingya hồi hương đang được xây dựng tại bang Lakhine.

    Triệu Hằng

    Bài viết liên quan