Lốc Xoáy Idai được xem là Khủng Hoảng Nặng Nhất Trong những Thập Kỷ qua

  • Thứ hai, 15:26 Ngày 25/03/2019
  • Lốc xoáy Idai đã gây sự tán phá khủng khiếp chưa từng có ở miền nam Châu Phi. Các khu vực rộng lớn của Mozambique, Malawi và Zimbabwe bị ngập nước và bị cô lập khỏi thế giới.  Cái chết đang rình rập hơn 1000 người. 
    Cơn bão đã đổ bộ vào đất liền hôm thứ Năm nhưng đội cứu trợ mới chỉ tiếp cận được vào hôm Chủ Nhật. 
    Caritas Mozambique đang nhập khẩu 1,500 tấm bạt, hy vọng sẽ tới  được Beira càng sớm càng tốt. 

    Đội ngũ Caritas ở Beira và Zambezia đang làm công việc đánh giá. Antonio Anosso, quan chức nhân đạo cho Caritas Mozambique cho rằng, “Chúng tôi vẫn còn đang phải đối diện một vài thách thức trong việc lấy thông tin từ Beira vì không thể liên lạc. Thiếu lương thực, nước và nơi trú ẩn.  
    “Ưu tiên của chúng tôi cho nhân viên trong những vùng thiên tai là cứu người, cung cấp nhà ở, chuyên chở nhóm người bị ảnh hưởng. Nhưng họ không có nguồn lực để đáp ứng nhu cầu về lương thực, nước và nơi cư trú.”
    “Nhu cầu khẩn cấp là lương thực, tấm bạt sắt, nước và vệ sinh, nơi trú ẩn và hạt giống.”

    Chuyển Ngữ: BTT – Caritas Việt Nam
    (Nguồn Caritas Quốc tế)

    Bài viết liên quan