Ngân hàng lương thực Tổng giáo phận Mêhicô giúp 100.000 người

  • Thứ hai, 10:18 Ngày 27/04/2020
  • Ngân hàng lương thực thuộc Caritas Tổng giáo phận thủ đô Mêhicô tên là “Lương thực cho tất cả”, trợ giúp thực phẩm mỗi tuần cho khoảng 100.000 người, nạn nhân của đại dịch Covid-19.

    Ảnh: ANSA

    Trong thông cáo báo chí, phổ biến hôm 22/4/2020 vừa qua, Caritas Tổng giáo phận thành phố Mêhicô cho biết các túi lương thực cơ bản được trao tặng cho những người nghèo, người già, bệnh nhân, các bà mẹ mang thai và những người thất nghiệp đang gặp khó khăn vì đại dịch hiện nay. Bình thường, chương trình này vẫn trợ giúp khoảng 60.000 người mỗi tuần, nhưng nay, trong tình cảnh khó khăn mới vì coronavirus, chương trình trợ giúp tăng thêm 40%.

    Tính đến ngày 23/4 vừa qua, tại Mêhicô có hơn 11.600 người bị nhiễm coronavirus và 1.070 người chết vì dịch.

    Theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (FMI), năm nay tổng sản lượng quốc gia của Mêhicô bị giảm mất 7.6%, lâm vào tình trạng kinh tế tệ hơn cả thời kỳ khủng hoảng hồi năm 2009.

    Để có thể có lương thực giúp người nghèo, Ngân hàng lương thực của Caritas Tổng giáo phận Mêhicô kiếm số lương thực dư thừa hoặc những sản phẩm không bán được vì lý do nào đó trong các siêu thị, các trung tâm bán sỉ hoặc các xí nghiệp khác, nhưng chúng ở trong tình trạng hoàn hảo.

    Sau khi xếp loại và gói thành túi, số lương thực ấy được trao cho 90 nhóm, trong đó có 42 nhóm thuộc các giáo xứ ở thủ đô Mêhicô và ba giáo phận phụ cận, phần còn lại được chuyển cho các nhóm được lập thêm trong những tuần lễ gần đây.

    (ACI 22-4-2020)

    G. Trần Đức Anh, O.P.

    Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

    Bài viết liên quan