Nhờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nạn buôn bán người được đưa vào chương trình nghị sự chính trị quốc tế

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 30/09/2015
  • Cha Shay Cullen, một nhà truyền giáo người Ireland ở Philippines chia sẻ: Nhờ Đức Giáo Hoàng Phanxicô, vấn đề buôn bán người được bàn trở lại trong chương trình nghị sự chính trị quốc tế.

    Theo Fides, vị linh mục cho biết uy quyền đạo đức của Đức Thánh Cha "có thể làm nhiều điều để thúc đẩy các chính phủ phải dấn thân chống lại hiện tượng này."

    Cha Cullen là người sáng lập và lãnh đạo của Tổ chức Preda ở Philippines. Tổ chức này có sứ mệnh bảo vệ, cứu vớt và tái hòa nhập vào xã hội cho những người dân, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, những người đã từng là nạn nhân của nạn buôn người, lạm dụng và nô lệ tình dục.

    Theo vị truyền giáo này, "Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang cố gắng làm sống lại vai trò ngôn sứ của Hội Thánh, thay mặt cho những người bị áp bức và loại trừ. Qua mẫu gương của ngài, ngài mời gọi mọi Kitô hữu đi theo và bắt chước Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người." Cha cũng cho thấy "sứ mệnh chống lại nạn buôn bán người là một vấn đề Đức Thánh Cha luôn trăn trở."

    Trong nhiều trường hợp, các nhà truyền giáo đã chỉ ra rằng ĐTC Phanxicô từng bước khẳng định và thực hiện cụ thể để tình trạng bóc lột phụ nữ và trẻ em được đưa vào chương trình nghị sự chính trị và xã hội, bao gồm các hội nghị ở Vatican.

    Trong khi nói rằng trẻ em và phụ nữ sống trên đường phố là những người dễ bị tổn thương nhất, Cha Cullen cho biết những lời của Đức Thánh Cha "mang tính thúc đẩy mạnh mẽ và được đưa vào danh sách ưu tiên của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc."

    Kể từ khi khởi đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lưu tâm đặc biệt đến vấn đề buôn bán và lạm dụng con người.

    Bài viết liên quan