Phòng chống buôn người
Phụ nữ giúp việc nhà bị bán như nô lệ ở Ả-Rập Xê-út
Một cuộc biểu tình ở Ả-Rập Xê-út - EPA
Các quảng cáo trên Twitter của các gia đình ở Ả-rập Xê-út với nội dung "bán" những người giúp việc người nước ngoài cho những người khác đã dấy lên sự phẫn nộ.
Các quảng cáo cũng được kèm theo hình ảnh và một loạt các chi tiết: tuổi, quốc gia, ngôn ngữ và những năm kinh nghiệm của người giúp việc. Nội dung của quảng cáo không thiếu phần bồi thường hàng tháng, trung bình khoảng 400 euro, và lý do "bán".
Có người viết rằng họ làm như vậy bởi vì người giúp việc "không nói được tiếng Ả Rập" hoặc vì "cô ấy không tương tác với trẻ em", hoặc đơn giản chỉ vì "cô ấy không còn trẻ nữa". Phụ nữ, rõ ràng bị xem như một món hàng, do đó được trao đổi như là một đồ vật hoặc một cái máy.
Cũng được đăng trên Twitter, có nhiều người sẵn sàng cho mượn người giúp việc của họ với mục đích "một thời gian dùng thử".
Các cuộc biểu tình mạnh mẽ ở các nước là quê hương của các phụ nữ giúp việc - đặc biệt là Băng-la-đét, Phi-líp-pin, Việt Nam và Ma-rốc đòi hỏi phải tôn trọng nhân quyền nhiều hơn. Để bảo vệ các quyền của phụ nữ, các hiệp hội Ma-rốc đã yêu cầu chính phủ Rabat hành động chống lại Riyadh. "Chúng tôi bị trở lại như nô lệ," họ phản đối trong các tờ báo địa phương.
Các nhà chức trách Saudi đã thông báo rằng họ sẽ mở một cuộc điều tra về vấn đề này.
(L’Osservatore Romano 01-3-2018)
Ngọc Yến

Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 22,044,285