Phục vụ người dân Ukraina trong thời gian khủng hoảng

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 28/08/2014
  •  

    Caritas Ukraina

    Caritas Ukraine đang triển khai năm dự án hỗ trợ quy mô lớn trên khắp đất nước. Ảnh: Caritas Ukraina

     

    Andrij Waskowycz, giám đốc Caritas Ukraina phát biểu: “Đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo”

    Caritas Ukraine đang triển khai năm dự án hỗ trợ quy mô lớn trên khắp đất nước để đáp ứng nhu cầu của những gia đình ly tán và thương vong.

    Maria, một phụ nữ rời khỏi Crimea khi cuộc chiến ác liệt hơn đã chia sẻ: “Chúng tôi quyết định rời bỏ ngôi nhà của mình bởi sống nơi đó thật kinh khủng. Chỉ có ba người chúng tôi đến đây – tôi và hai đứa con. Chúng tôi phải chuyển đến một thành phố xa lạ, không có người quen thân và không có những thứ quen thuộc.”

    Hiện cô đang nhận sự hỗ trợ từ Caritas Khmelnytskiy, một trong những Caritas giáo phận tại Ukraina.

    Gần 200,000 người phải chạy trốn khỏi ngôi nhà của mình khi cuộc chiến tiếp diễn tại miền đông Ukraina. Tình hình tại khu vực miền đông đang tạo nên một làn sóng tị nạn ngày càng tăng nhằm nỗ lực thoát khỏi cuộc xung đột. Một thách đố là làm sao tìm nơi trú ẩn thích hợp cho tất cả những người ly tán trong những tháng ngày lạnh lẽo vào mùa thu và mùa đông. Ông Waskowycz  cho biết “Chúng tôi đang nỗ lực làm việc để tìm nơi trú ẩn cho mọi người.”

    Ở Slovyansk, một thành phố bị thiệt hại nặng nề bởi bạo lực, Caritas Ukraina đã cung cấp hơn 100 tấn nước uống. Caritas lên kế hoạch giúp đỡ mọi người ở Slovyansk và khu vực xung quanh bằng việc hỗ trợ kính và sửa chữa hay thay thế các cửa sổ bị vỡ.

    Ông Waskowycz  chia sẻ: “Caritas Ukraina trân trọng những tấm lòng hảo tâm của các đối tác và nhà tài trợ trong gia đình Caritas toàn cầu đã giúp đỡ chúng tôi phục vụ những người có nhu cầu trong thời điểm khó khăn của đất nước.”

    Maria, người phụ nữ đã nhận được hỗ trợ từ Caritas Khmelnytskiy cho biết: “Tôi nghĩ rằng ở đây chúng tôi không còn quá thiếu thốn nữa. Nhưng chúng tôi biết ơn tất cả những sự giúp đỡ chúng tôi đã nhận được.”

    Hãy theo dõi những tin tức mới nhất từ Ukraina tại website Caritas Ukraine và từ  Caritas Âu Châu

    Lược dịch: Kim Oanh

    Bài viết liên quan