Trẻ em không phải là một sai lầm - Đức Giáo hoàng nói tại buổi triều yết chung

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 09/04/2015
  • No Child Is Ever an ErrorĐức Giáo Hoàng Phanxicô đã tổng kết suy niệm của ngài về trẻ em trong loạt bài giáo lý về gia đình mà Ngài chia sẻ tại buổi triều yết chung thứ Tư. Ngài lên tiếng chống lại những đau khổ của trẻ em, và cho biết “thật đáng xấu hổ” cho bất cứ tuyên bố nào cho rằng để trẻ em sinh vào thế giới là một sai lầm.Ngài lên tiếng: “Quá nhiều trẻ em bị chối từ ngay từ khi bắt đầu, bị bỏ rơi, bị đánh mất tuổi thơ và tương lai của mình. Một số người dám nói, gần như để biện minh cho mình rằng để những đứa trẻ này sinh vào trong thế giới là một sai lầm. Điều này thật đáng xấu hổ! Làm ơn đừng đổ lỗi của mình cho trẻ em! Trẻ em không bao giờ là ‘một sai lầm.’”Ngài tiếp tục nói rằng trẻ em bị trừng phạt do những sai lầm của người lớn và khi chúng nghèo đói, bị tổn thương hay bị bỏ rơi, thì đó càng là lý do để yêu thương chúng nhiều hơn. “Mỗi trẻ em bị bỏ rơi bên lề xã hội, sống ăn xin trên các đường phố, không được đến trường, không được chăm sóc y tế là một tiếng kêu lên Thiên Chúa và cáo buộc hệ thống mà những người lớn chúng ta đã xây dựng nên”. Mỗi thế giớiĐức Giáo Hoàng Phanxicô thương xót những cảnh mà trẻ em bị khai thác cho việc buôn bán người hay bị huấn luyện cho chiến tranh. Ngài cũng nói rằng trong thế giới phát triển, khủng hoảng gia đình và khoảng trống trong giáo dục đồng nghĩa với việc trẻ em buộc phải sống trong những bi kịch.   Ngài cảnh báo “Trong mọi trường hợp trẻ em bị bạo lực trên thân xác và trong tâm hồn. Cha trên trời không quên bất cứ một em bé đơn sơ nào! Không một giọt nước mắt nào của chúng bị quên đi! Trách nhiệm của chúng ta cũng không được quên sót, trách nhiệm xã hội của con người, của mỗi người chúng ta và của các quốc gia.” Đức Giáo Hoàng lặp lại lời mời gọi của Tin Mừng khi Chúa Giêsu ban phép lành cho trẻ em được dẫn đến với Ngài, bất chấp sự ngăn cản của các môn đệ.Ngài nói “Tôi mong muốn trang Tin Mừng này trở thành chuyện thường tình cho trẻ em!”Đức Giáo Hoàng kêu gọi hỗ trợ cho cha mẹ của các trẻ em trong những hoàn cảnh khó khăn nghiêm trọng, nhận ra rằng những thanh thiếu niên này “thường có những bậc cha mẹ phi thường, sẵn sàng hy sinh và rộng lượng” nhưng chúng vẫn cần “những giây phút chia sẻ niềm vui và hạnh phúc vô tư.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói những biện minh phổ biến cho việc làm hại trẻ em, như “về mặt riêng tư, mỗi người được tự do làm những gì họ muốn”, hay “chúng tôi không thích điều đó, chúng tôi không thể làm gì” – đều không thể chấp nhận được.Ngài đề nghị: “Hãy suy nghĩ để quyết định một lần và thiết lập nguyên tắc về một xã hội cho tất cả: ‘Sự thật là chúng ta không hoàn hảo và chúng ta đều có nhiều sai lầm. Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi về những trẻ em có được sinh ra vào thế giới hay không, không hy sinh nào của người lớn là quá lớn để tránh làm trẻ em nghĩ là chúng là một sai lầm, rằng chúng không có giá trị và chúng bị bỏ rơi do những vết thương cuộc đời và sự kiêu ngạo của con người.” Xã hội như thế mới đẹp làm sao! Tôi nói rằng một xã hội như thế sẽ được tha thứ vô số lỗi lầm – rất nhiều, thực sự là thế.”Cuối cùng, đề cập tới câu Tin Mừng theo thánh Matthêu về các thiên thần của trẻ em “không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha”, Đức Giáo Hoàng hỏi “Các thiên thần của các trẻ em sẽ nói gì với Thiên Chúa về chúng ta?”

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan