95% dân số thế giới sống trong ô nhiễm môi trường, Triều Tiên đứng thứ 12 về tỉ lệ tử vong

  • Thứ sáu, 15:05 Ngày 20/04/2018
  • 95% dân số thế giới sống trong khu vực ô nhiễm không khí với chỉ số ô nhiễm vượt quá mức quy định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Triều Tiên đứng vị trí thứ 12 thế giới về tỉ lệ tử vong. Theo Reuters, các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường trong nước cũng như các quốc gia nằm trong tầm đạn hạt nhân của Triều Tiên. 

    Theo một báo cáo của State of Global Air, phần lớn dân số thế giới đang hít thở không khí ô nhiễm. 95% dân số thế giới sống trong khu vực có chất lượng không khí không đáp ứng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) – đó là mức PM 2.5.

    PM 2.5 (Particulate Matter 2.5) – vật chất dạng hạt trong không khí – được tạo ra bởi các khí thải từ động cơ hoặc từ bất cứ thứ gì dễ bắt lửa – nhỏ hơn 2.5 micro-met.

    PM là chỉ số về chất lượng không khí, chỉ kích thước và mật độ các hạt trôi nổi trong không khí có đường kính tính theo micro-met.

    Tờ báo Voice of America đã trích dẫn Số liệu Thống kê Sức khỏe Y tế Thế giới (WHS – bảng số liệu thống kê về sức khỏe y tế hàng năm cho 194 nước thành viên) của WHO năm 2017: Tỷ lệ số người tử vong vì ô nhiễm không khí của Triều Tiên cao hơn 2.6 lần so với mức trung bình của thế giới, và cao hơn 10 lần so với Hàn Quốc tính trên con số 100.000 người. Tỷ lệ tử vong vì không khí ô nhiễm của Triều Tiên cũng cao hơn nhiều so với các nước láng giềng khác, bao gồm Trung Quốc và Nhật Bản.

    Báo cáo của State of Global Air cũng bao gồm dữ liệu chi tiết về số lượng và tỷ lệ tử vong do ô nhiễm không khí ở mỗi quốc gia trong năm 2016. Afghanistan đứng đầu danh sách với tổng số người chết lên tới 51.700; Triều Tiên đứng vị trí thứ 12 với tổng số người chết lên tới 56.100.

    Ô nhiễm không khí thường gây ra các bệnh tim mạch, tắc nghẽn phổi, các bệnh hô hấp mãn tính và ung thư phổi.

    Dưới đây là 13 quốc gia có tỉ lệ tử vong cao nhất do ô nhiễm không khí, theo Business Insider.

    13. Cote d’Ivoire – Bờ Biển Ngà

    Cộng hòa Côte d’Ivoire – quốc gia nằm ở Tây Phi. Biên giới giáp với Liberia, Guinea, Mali, Burkina Faso, và Ghana về phía tây, bắc, đông, và nằm bên cạnh Vịnh Guinea về phía nam.

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 248
    • Tổng số người chết: 23.700
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Một công nhân trong một nhà máy sản xuất than củi truyền thống tại Duekoue, phía tây Bờ Biển Ngà, ngày 25/9/2008. (Ảnh: Reuters)

    12. Triều Tiên

    Hôm 3/9/2017, Triều Tiên tiến hành thử nghiệm bom nhiệt hạch – bom khinh khí (Bom H) – có thể lắp vào tên lửa đạn đạo. Vụ thử nghiệm này đã gây động đất mạnh 6,3 độ Richter, theo Cơ quan Địa chất Hoa Kỳ.

    Trước đây, Triều Tiên đã có 6 vụ thử vũ khí hạt nhân diễn ra dưới lòng đất, vì vậy Triều Tiên có thể kiểm soát được các phát xạ phóng xạ. Tuy nhiên, một vụ thử bom nhiệt hạch trong bầu khí quyển trên Thái Bình Dương đặt ra nhiều nguy cơ đối với cộng đồng quốc tế. Các cơn gió mạnh có thể làm cho cho mây phóng xạ phát tán rất xa, gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thậm chí các lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên cũng cản trở việc thúc đẩy năng lượng tái tạo của Hàn Quốc, theo Reuters.

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 249
    • Tổng số người chết: 56.100
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Người lao động làm việc trên nóc một tòa nhà đang được xây dựng khi mặt trời lặn tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 12/4/2017. (Ảnh: Reuters)

    11. Togo

    Cộng hòa Togo – quốc gia phía Tây châu Phi có biên giới với Ghana ở phía Tây, Bénin ở phía Đông và Burkina Faso ở phía Bắc. Ở phia Nam Togo có bờ biển ngắn của vịnh Guinea, nơi có thủ đô Lomé của Togo.

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 250
    • Tổng số người chết: 6.800
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Một cảnh sát người Togo thiêu hủy cần sa bị tịch thu tại thủ đô Lome, ngày 28/6/2008. (Ảnh: Reuters)

    10. Quần đảo Soloman

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 250
    • Tổng số người chết: 700
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Trẻ em đánh cá tại bãi biển bị ô nhiễm tại trung tâm Honiara, ngày 14/9/2012. (Ảnh: Reuters)

    9. Chad

    Cộng hòa Chad – quốc gia không giáp biển tại Trung Phi. Giáp với Libya ở phía bắc, với Sudan ở phía đông, với Cộng hòa Trung Phi ở phía nam, với Cameroon và Nigeria ở phía tây nam và với Niger ở phía tây.

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 252
    • Tổng số người chết: 17.100
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Người lao động di chuyển đất để làm gạch tại nhà máy đóng gạch ven sông – đất bùn được nung trong lò để sản xuất vật liệu xây dựng – tại vùng ngoại ô thủ đô N’Djamena, Chad, ngày 31/5/2008. (Ảnh: Reuters)

    8. Sierra Leone

    Cộng hòa Sierra Leone – quốc gia nằm ở Tây Phi. Sierra Leone giáp Guinée về phía đông bắc, Liberia về phía đông nam và Đại Tây Dương về phía tây nam. Freetown là thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của quốc gia này.

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 261
    • Tổng số người chết: 7.200
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Trung tâm thành phố Freetown, Sierra Leone. (Ảnh: Reuters)

    7. Somalia

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 265
    • Tổng số người chết: 12.200
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Ngư dân Somalia trên biển Ấn Độ Dương, bờ biển Liido, Mogadishu, Somalia, ngày 4/11/2016. (Ảnh: Reuters) 

    6. Guinea

    Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 265Tổng số người chết: 15.200Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Trẻ em nhặt rác tại bãi rác công cộng tại Malabo, ngày 28/1/2012. (Ảnh: Reuters)

    5. Niger

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 267
    • Tổng số người chết: 23.500
    • Nguồn: State of Global Air

    Khói bốc lên từ một địa điểm lọc dầu bất hợp pháp tại Niger, ngày 7/7/2010. (Ảnh: Reuters)

    4. Guinea-Bissau

    Cộng hòa Guiné-Bissau – Quốc gia ở Tây Phi và là 1 trong những nước nhỏ nhất trên lục địa này. Là một cựu thuộc địa của Bồ Đào Nha, xứ này nguyên có tên là Guiné thuộc Bồ Đào Nha nhưng sang thời kỳ độc lập quốc hiệu “Guiné” được ghép thêm “Bissau”, tên của thủ đô để thành “Guiné-Bissau” nhằm phân biệt với nước Cộng hòa Guinée láng giềng.

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 317
    • Tổng số người chết: 2,500
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Một khu vực bị tàn phá tại Coli, ngày 15/4/2014. (Ảnh: Reuters)

    3. Central African Republic – Cộng hòa Trung Phi

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 320
    • Tổng số người chết: 8,600
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Lực lượng Liên Hợp Quốc từ Rwanda tuần tra trên các đường phố Bangui, cộng hòa Trung Phi, tháng 2/2016. (Ảnh: AP)

    2. Papua New Guinea

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 322
    • Tổng số người chết: 8.600
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Khu vực xử lý điều hòa khí ga của Exxon Mobil được thấy tại Papua New Guinea – bức ảnh công bố ngày 1/3/2018. (Ảnh: Reuters)

    1. Afghanistan

    • Tỷ lệ tử vong tính trên 100 người: 406
    • Tổng số người chết: 51.700
    • Nguồn: State of Global Air

    Ô nhiễm không khí

    Aisha, 11 tuổi, xách các xô đựng than để nấu ăn và sưởi ấm từ một xưởng đóng gạch ở Jalalabad, ngày 17/12/2013. (Ảnh: Reuters)

    Nguồn: dkn.tv

    An Hòa

    Bài viết liên quan