Tin Thế Giới
Các nhà lãnh đạo Công giáo cảnh báo: khủng hoảng khí hậu có nguy cơ gây ra nhiều chiến tranh và xung đột hơn
Các nhà lãnh đạo Công giáo từ Pax Christi International, Caritas Internationalis và CIDSE đã đưa ra tuyên bố chung cảnh báo rằng việc không hành động vì khí hậu có nguy cơ làm gia tăng xung đột toàn cầu và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới thể hiện quyết tâm lớn hơn trước COP30 tại Brazil (10-21 tháng 11 năm 2025).
Tuyên bố cảnh báo rằng biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp và đang trở thành một “hệ số nhân” đe dọa, làm gia tăng xung đột bằng cách thúc đẩy cạnh tranh tài nguyên và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa. Tuyên bố nhấn mạnh rằng “không thể có hòa bình thực sự nếu không có công lý về khí hậu, và không thể có công lý về khí hậu nếu không có hòa bình”.
Đức Hồng y Jaime Spengler, Tổng Giám mục Porto Alegre, cho biết:
“Cuộc khủng hoảng khí hậu kêu gọi tất cả chúng ta cùng có trách nhiệm với thụ tạo. Thụ tạo là công trình của Thiên Chúa và mang trong mình phẩm giá. Chúng ta không được im lặng trước nỗi đau khổ này. Chúng ta phải can đảm và lên tiếng vì một nền hòa bình công bằng, điều này phụ thuộc vào việc cùng nhau bảo vệ môi trường.”
Alistair Dutton, Tổng thư ký Caritas Internationalis, cho biết:
“Cạnh tranh giành tài nguyên thường là nguyên nhân, nếu không muốn nói là chủ yếu của xung đột, khi con người tranh giành những thứ họ cần hoặc muốn. Khi tình trạng khẩn cấp về khí hậu ngày càng gia tăng, con người ngày càng trở nên tuyệt vọng vì lương thực, nước uống và đất đai màu mỡ, dẫn đến bạo lực khi con người cố gắng tìm kiếm những nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống, di chuyển và xung đột lợi ích. Lịch sử cho thấy sự cạnh tranh như vậy thường châm ngòi cho chiến tranh, trong khi những người nghèo nhất phải vật lộn để sinh tồn. Các nhà lãnh đạo phải nhận thức được rằng hành động vì khí hậu là thiết yếu cho hòa bình toàn cầu, và phải có tầm nhìn dài hạn khi họ nỗ lực giải quyết các vấn đề cấp bách.”
Martha Ines Romero, Tổng thư ký của Pax Christi International, cho biết:
“Ngành công nghiệp chiến tranh và ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch có mối liên hệ mật thiết với nhau. Cả hai đều dựa vào bất bình đẳng và lợi ích ngắn hạn thay vì lợi ích chung lâu dài. Chúng ta phải từ bỏ con đường này và thay vào đó, xây dựng các hệ thống phi bạo lực chủ động, làm sâu sắc thêm sự hòa hợp giữa con người với nhau và với Trái Đất.”
Josianne Gauthier, Tổng thư ký CIDSE, cho biết:
“Thế giới như đang bốc cháy — từ biến đổi khí hậu lan rộng đến chiến tranh trên nhiều lục địa. Nhiều nền kinh tế đang hướng đến chiến tranh, trong khi các chính phủ vẫn chưa từ bỏ được thói quen sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nhưng chúng ta phải thể hiện lòng dũng cảm và trí tưởng tượng. Chúng ta phải tin tưởng vào một thế giới tốt đẹp hơn, bắt đầu kiến tạo nó ngay bây giờ và yêu cầu các nhà lãnh đạo hiện thực hóa điều đó, trước khi quá muộn.”
Sơ Birgit Weiler, Giáo sư Truyền giáo và Thần học, cho biết:
Biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng đe dọa sinh mạng trên mọi châu lục, và chính những người nghèo nhất, những người ít góp phần gây ra cuộc khủng hoảng này, lại là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Các hiện tượng cực đoan ngày càng gia tăng và các kiểu thời tiết thay đổi sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ này và làm trầm trọng thêm các xung đột trên toàn thế giới. Gốc rễ của cuộc khủng hoảng an ninh toàn cầu và khủng hoảng khí hậu là như nhau, và các giải pháp cũng vậy - chúng ta phải cam kết chuyển đổi sinh thái và xây dựng mối quan hệ giữa chúng ta, xuyên biên giới và giữa nhân loại với thiên nhiên.
Tổng thư ký của ba tổ chức nhấn mạnh rằng hành động khẩn cấp về khí hậu không chỉ cần thiết để bảo vệ môi trường mà còn để ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong tương lai và đảm bảo công lý cho những cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.
Cùng với Đức Giáo hoàng Leo XIV, họ kêu gọi ngăn chặn cuộc chiến tranh và đổi mới cam kết vì hòa bình, tính bền vững và công lý toàn cầu.
Chuyển ngữ: PTT_CVN
Nguồn: Caritas Quốc tế
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,614,118














