Tin Thế Giới
Tuyên Bố Của Các Nhà Lãnh Đạo Tôn Giáo Về Quyền Lương Thực Và Dinh Dưỡng
Caritas Quốc tế, cùng với tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Hội đồng các Giáo hội trên Thế giới, là những tổ chức tôn giáo đại diện cho nhiều truyền thống khác nhau, cùng xác tín rằng rằng việc tiếp cận lương thực đầy đủ và bổ dưỡng là một quyền cơ bản của con người khởi đi từ phẩm giá vốn có của mỗi người.
Ngày nay, có khoảng 673 triệu người đang phải chịu nạn đói kinh niên dù hệ thống lương thực toàn cầu sản xuất đủ lương thực để nuôi sống tất cả mọi người. Năm 2024, có khoảng 150,2 triệu trẻ em trên toàn thế giới bị còi cọc do suy dinh dưỡng, làm cản trở sự phát triển thể chất và nhận thức của các em.
Đói kém giữa dư thừa là dấu hiệu của sự suy thoái đạo đức và đòi hỏi phải hành động khẩn cấp. Việc cho những người đói ăn và chăm sóc những người dễ bị tổn thương vẫn là nghĩa vụ cao cả nhất của nhân loại, một nghĩa vụ mà các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng của họ luôn đóng vai trò then chốt trong việc đáp ứng.
“Chúa ban lương thực cho kẻ đói ăn”
Tv 146:7
Mệnh lệnh Đạo đức của An ninh Lương thực
Sự ban tặng của Trái đất được dành cho toàn thể nhân loại. Khi trẻ em đi ngủ trong bụng đói, các bà mẹ không đủ dinh dưỡng nuôi con, và các gia đình phải lựa chọn giữa lương thực và thuốc men, chúng ta chứng kiến ý định của Thiên Chúa và nhân phẩm con người bị vi phạm. Quyền được ăn uống là điều không thể tách rời khỏi quyền được sống.
“Nếu bạn hiểu được những gì tôi biết về sức mạnh của sự cho đi, bạn sẽ không để một bữa ăn nào trôi qua mà không chia sẻ nó.”
Kinh Pháp 49
Tình trạng lương thực không bảo đảm ảnh hưởng không cân xứng đến phụ nữ, trẻ em, cộng đồng bản địa và các cộng đồng yếu thế. Sự bất bình đẳng này phản ánh những bất công mang tính hệ thống cần được bài bác. Việc bảo đảm lương thực thực sự đòi hỏi phải giải quyết tận gốc của nghèo đói, phân biệt đối xử và loại trừ, bao gồm các chính sách tôn trọng quyền tự quyết của các cộng đồng bị ảnh hưởng.
Đối mặt với những ưu tiên sai lầm
Cái giá của cuộc xung đột mà Chúng tôi vô cùng lo ngại về việc phân bổ nguồn lực ưu tiên chi tiêu cho quân sự hơn là viện trợ nhân đạo và bảo trợ xã hội. Năm 2024, cứ 8 người thì có khoảng 1 người phải đối mặt với xung đột, chi tiêu quân sự toàn cầu vượt quá 2,7 nghìn tỷ đô la - tăng 9,4% so với năm 2023 - trong khi ngân sách cho viện trợ lương thực nhân đạo vẫn luôn thiếu hụt trầm trọng. Đây là một thất bại về mặt đạo đức: chính phủ, chứ không chỉ thị trường, quyết định ai sẽ bị đói. Xung đột phá hủy hệ thống lương thực, đẩy nông dân vào cảnh thất nghiệp và tạo ra các cuộc khủng hoảng tị nạn làm trầm trọng thêm nạn đói.
Chẳng hạn: Sudan có hơn 3,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng; hơn nửa triệu người Palestine đang chịu cảnh đói kém. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ chuyển hướng nguồn lực sang việc chấm dứt nạn đói, hỗ trợ xây dựng hòa bình và ngăn chặn nạn đói trở thành vũ khí chiến tranh, phù hợp với Luật Nhân đạo Quốc tế và Nghị quyết 2417 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Biến đổi Khí hậu: Mối đe dọa đối với Công trình tạo dựng của Thiên Chúa và Sự sống còn của Nhân loại
Khủng hoảng khí hậu đang đe dọa các hệ thống lương thực trên toàn thế giới. Với tư cách là những người quản lý công trình tạo dựng, chúng tôi kêu gọi hành động khẩn cấp về khí hậu và dự đoán, ưu tiên cho việc thích ứng với các hộ nông dân nhỏ, các hệ thống canh tác chống chịu với khí hậu bao gồm nông sinh thái, quản lý nước bền vững và hỗ trợ tri thức bản địa để duy trì cộng đồng. Vượt qua vòng luẩn quẩn của Nợ nần và Tuyên bố
Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kép: mất an ninh lương thực và khủng hoảng nợ công. Gánh nặng nợ nần cản trở các khoản đầu tư chống chịu với khí hậu, trong khi hệ thống lương thực toàn cầu bất bình đẳng lại tiếp tục gia tăng nợ nần. Năm thánh kêu gọi xoá nợ và khôi phục đất đai. Các chính phủ phải phá vỡ vòng luẩn quẩn của hệ thống lương thực không bền vững, nạn đói và nợ nần.
Lời kêu gọi mạnh mẽ về công lý và hành động để đảm bảo quyền lương thực và dinh dưỡng cho tất cả mọi người gửi đến các Chính phủ và các Tổ chức Quốc tế:
• Tái cam kết về Quyền Lương thực: Ghi nhận quyền được hưởng lương thực đầy đủ trong hiến pháp và khuôn khổ pháp lý, kèm theo các mục tiêu trách nhiệm giải trình có thể thực thi được.
• Phân bổ lại nguồn lực: Chuyển từ các chính sách tập trung vào lợi nhuận và an ninh lương thực sang các chương trình thúc đẩy an ninh lương thực, nông sinh thái, nông nghiệp bền vững và dinh dưỡng.
• Đầu tư vào Nông dân sản xuất nhỏ: Cung cấp nguồn tài trợ và hỗ trợ toàn diện cho nông dân sản xuất nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, những người sản xuất khoảng 70% lương thực của thế giới nhưng nhận được sự hỗ trợ tối thiểu.
• Giải quyết Biến đổi Khí hậu: Thực hiện các chính sách khí hậu đầy tham vọng nhằm bảo vệ hệ thống nông nghiệp và hỗ trợ thích ứng dựa vào cộng đồng.
• Xóa bỏ các khoản nợ không bền vững và bất hợp pháp: Cung cấp cơ cấu lại công bằng các khoản nợ không bền vững, xóa bỏ khi cần thiết và các mô hình tài chính giải phóng nguồn lực cho các hệ thống lương thực công bằng và có khả năng chống chịu với khí hậu.
• Đảm bảo Sự tham gia: Đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa của các cộng đồng bị ảnh hưởng, bao gồm cả trẻ em, vào quá trình đưa ra quyết định được hướng dẫn bởi sự liên đới, lợi ích chung và phát triển con người toàn diện.
• Tăng cường An sinh Xã hội: Thiết lập an sinh xã hội toàn diện, bao gồm chuyển tiền mặt và bữa ăn học đường, đảm bảo không ai bị đói.
Đói kém giữa một thế giới sung túc không phải là điều không thể tránh khỏi—đó là một lựa chọn. Là những người có đức tin, cách chúng ta đối xử với người đói phản ánh mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa và cam kết của chúng ta đối với công lý. Truyền thống đạo đức của chúng ta đòi hỏi không gì khác hơn là việc thực hiện đầy đủ quyền được ăn uống cho mọi người trên trái đất. Là những nhà lãnh đạo và cộng đồng đức tin, chúng tôi cam kết ủng hộ những thay đổi này và hoạt động vì những thay đổi này trong mọi lĩnh vực ảnh hưởng của mình.
Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam
Nguồn: Caritas Quốc tế
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,614,378














