Bão Khanun tiến vào biển Đông

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 13/10/2017
  • Tối 12/10, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão đang tiến vào biển Đông với tên quốc tế Khanun.

     

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, lúc 19h ngày 12/10, tâm bão Khanun cách đảo Luzon Philippines khoảng 170 km về phía Đông, với sức gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

     

    Trong 24 giờ tới, bão di chuyển với vận tốc 20-25km/h theo hướng Tây Tây Nam và có khả năng mạnh thêm. Đêm nay, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía Đông Đông Bắc. Bão lúc này tăng lên cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

    bao-khanun-tien-vao-bien-dong

    Ảnh mây vệ tinh bão Khanun lúc 21h ngày 12/10.

    Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.

     

    Từ sáng 13/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.

     

    Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho hay,  bão vào bắc biển Đông gặp không khí lạnh tràn xuống đêm 15/10 sẽ bị bẻ xuống phía tây.

     

    "Dự kiến bão gây mưa vừa và mưa rất to ở các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Ngãi từ đêm 15 đến hết 18/10. Các tỉnh ở Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ có mừa vừa, một số nơi mưa to", ông Hải nói.

    bao-khanun-tien-vao-bien-dong-1

    Ảnh đường đi của bão Khanun. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương.

     

    Chiều 12/10 Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương phòng chống lụt bão đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành và đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bão Khanun. Cơ quan chức năng thông báo cho tàu thuyền biết vị trí, diễn biến của bão; đồng thời kiểm tra, rà soát các phương án ứng phó với mưa lũ, sạt lở.

     

    Từ đầu năm đến nay biển Đông đón 10 cơn bão và rất nhiều áp thấp nhiệt đới, nhiều cơn đổ bộ Việt Nam. Gần đây nhất ngày 15/9, bão Doksuri đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình làm 8 người chết, gần 200.000 nhà bị hư hỏng. Nhiều huyện thị ở Hà Tĩnh, Quảng Bình bị mất điện một tuần liền.

     

    Rạng sáng 10/10, hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình lại bị áp thấp nhiệt đới đổ bộ, gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hơn 10 người thiệt mạng.

    Từ ngày 9 đến 12/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to. Lũ sông lên cao làm hàng loạt đê điều, đập ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội gặp sự cố. Các tỉnh miền núi Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình bị lũ quét, sạt lở đất.

    Thống kê đến tối 12/10, có khoảng 50 người chết người chết, hơn 30 người mất tích. Con số này chưa dừng lại bởi nhiều khu vực đang bị mưa lũ chia cắt, chưa thể tiếp cận.

     

    Xuân Hoa

    Bài viết liên quan