Buổi sinh hoạt : Bảo vệ Sự sống tại Giáo xứ Sơn Thủy, Tổng Giáo phận Huế

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 30/04/2013
  • Nhóm Bảo vệ Sự sống thuộc Caritas Tổng Giáo phận Huế chia sẻ những thông tin liên quan đến việc bảo vệ sự sống với hơn 100 gia trưởng và thanh niên ở giáo xứ Sơn Thủy vào sáng Chúa nhật, ngày 28/4/2013. Đồng hành, có linh mục Phêrô Trần Văn Quý, Giám đốc Caritas Tổng Giáo phận Huế và các nữ tu Dòng Phaolô Huế. 

    Sơn Thủy là giáo xứ thuộc huyện miền núi A lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố Huế 65km về phía Tây, có 417 giáo dân, do linh mục Giuse Dương Bảo Tịnh, Dòng Thánh Tâm Huế, làm quản xứ.

    Trước buổi sinh hoạt, Nhóm Bảo vệ Sự sống cùng với cộng đoàn Dân Chúa Sơn Thủy hiệp dâng Thánh lễ cách trang nghiêm, sốt mến. Linh mục Phêrô Giám đốc Caritas Huế chủ tế Thánh lễ, đồng tế với ngài là linh mục Giuse quản xứ. 

     

    Trong giảng lễ, linh mục Phêrô nhắc lại lời mời gọi của Giáo Hội qua Đức Nguyên Giáo hoàng Benêđictô để nhắc nhở mọi người trong cộng đoàn hăng hái thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng các hoạt động bác ái, xã hội.

     

     Trong phòng hội của giáo xứ, sau khi Thạc sĩ Bác sĩ Hoàng Trọng Nam giới thiệu với các gia trưởng và các bạn trẻ “Các phương pháp tránh trai”, cô Nguyễn Thị Ái, một thành viên tích cực của Nhóm Bảo vệ Sự sống Huế, chia sẻ đề tài “Lương tâm Người công giáo và Vấn đề Điều hòa Sinh sản”. 

    Cô Ái chỉ ra những nguyên nhân của tệ nạn mang thai, nạo phá thai trong giới trẻ hiện nay, và hậu quả về sức khỏe, tâm lý, gia đình, … đối với họ và với xã hội. Cô thiết tha mời gọi các bậc phụ huynh quan tâm đến việc giáo dục đức tin, luân lý công giáo cho con cái, các bạn trẻ cần có nhận thức, thái độ đúng đắn trong quan hệ nam nữ. Cô Ái nói riêng với các bạn trẻ, “Tình yêu, con cái là hồng ân Thiên Chúa dành con người, xin mỗi bạn trẻ đón nhận với đầy đủ trách nhiệm, bổn phận của mình.” 

    Chị Têrêxa Phan Thị Thu Hiền, 26 tuổi, nói, “Buổi học tập hôm nay cung cấp những hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho những người mẹ trẻ như tôi, thật là hữu ích, nên chăng có những buổi học dành riêng cho các bạn trẻ đang tuổi vị thành niên ?” 

    Cuối buổi sinh hoạt, Linh mục Giám đốc Caritas, Linh mục quản xứ, các Nữ tu Dòng Phaolô, anh chị em trong Nhóm Bảo vệ Sự sống chuyển đến mỗi gia đình trong giáo xứ gói quà, của các vị hảo tâm tại Huế, thể hiện tình cảm quý mến, sự thông cảm với cộng đoàn còn nhiều khó khăn này.  

    Được biết, Nhóm Bảo vệ Sự sống, hiện nay thuộc Caritas Huế, được hình thành từ năm 1990. Trong 23 năm qua, nhóm đã tư vấn và giúp đỡ cho khoảng 2000 chị em giữ thai nhi và sinh nở. Chôn cất hơn 42.000 thai nhi bị nạo phá tại Nghĩa Trang Thiên Thần Ngọc Hồ, Huế. 

    Phục vụ công việc bảo vệ sự sống, Tổng giáo phận Huế hiện có Mái ấm Hy Vọng tại Nguyệt Biều của Dòng Mến Thánh giá Huế, Mái ấm tại Lương Văn của Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế, Mái ấm tại giáo xứ An Bằng, riêng Caritas Huế có Mái ấm tại Ngọc Hồ. 

    Tôma Hoàng Kim Khánh

    Bài viết liên quan