Các tổ chức Công giáo kêu gọi hãy bảo vệ sự sống trước khi bảo vệ biên giới

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 29/10/2013
  • Roma, ngày 25 tháng 10 2013 - Caritas và Tổ chức phục vụ người tị nạn Dòng tên kêu gọi các chính phủ châu Âu hãy hỗ trợ về mặt  pháp lý cho phép người tị nạn và người di cư để họ đến tỵ nạn  an toàn tại các quốc gia này. Các con tàu đắm gần đây và cái chết của 366 người di cư ngoài khơi bờ biển của hòn đảo Lampedusa của Ý vào tháng Mười nhấn mạnh sự thất bại của chính sách nhập cư Liên minh châu Âu. Sự kiện này không phải là một tai nạn cá biệt, mà là một minh chứng cho sự thất bại của chính phủ khi thiếu sự quan tâm và trách nhiệm đối với những dòng người di cư, dẫn đến tình trạng lạm dụng, bóc lột và chết chóc. Các cư dân của Lampedusa và Giáo phận Agrigento hãy hành động để hỗ trợ và giúp đỡ những ngươì cần sự trợ giúp, hành động của họ sẽ tác động đến chính phủ. Và các cơ quan chức năng sẽ hành động .Tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng châu Âu ngày hôm nay, chủ tịch Hội đồng châu Âu sẽ thảo luận về thảm kịch tàu nhập cư gần đây. Thủ tướng Ý Enrico letta và Nghị viện châu Âu đang kêu gọi các nhà lãnh đạo EU thông qua một chiến lược thống nhất để cứu sống người di cư trên biển và để ngăn chặn thảm kịch tương tự trong tương lai. Thật không may, đó là những quyết định không mấy vững vàng. Cho  đến khi lực lượng đặc nhiệm được thành lập bởi Ủy ban châu Âu vào đầu tháng Mười Hai. Trong thời gian đó, vào dịp hội nghị thượng đỉnh EU, Caritas và Tổ chức tị nạn Dòng Tên thôi thúc các nhà lãnh đạo EU và các hỗ trợ gần đây của Italia, nhằm  củng cố tìm kiếm  các khả năng cứu hộ bằng cách bảo đảm các nguồn lực của EU đủ để ngăn ngừa tại nạn và cứu hộ trên biển . Về lâu dài, các nhà lãnh đạo EU phải đồng ý để mở ra con đường an toàn và pháp lý mới để nhập cư vào  châu Âu, giúp người di cư và người tị nạn vừa thoát cuộc hành trình nguy hiểm đến nơi an toàn. Người tị nạn và người di cư có quyền có một cuộc sống xứng đáng. Caritas và JRS thúc giục các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế phải thừa nhận rằng người di cư có quyền di chuyển và họ không phải là tội phạm, và để đảm bảo các chính phủ: •    tăng cường nỗ lực để cứu người trên biển. Quy định mới của EU kiểm soát biên giới, Eurosur, phải đảm bảo hiệu quả tìm kiếm và cứu hộ của người di cư. Tương tự như vậy, thuyền trưởng tàu không cần phải bị coi như tội phạm khi giải cứu tàu thuyền di cư. •    đầu tư nhiều hơn các nguồn lực trong xóa đói giảm nghèo thông qua giáo dục, cải thiện cơ sở hạ tầng và mở rộng những cơ hội tốt cho họ  trong những quốc gia nghèo. Tổ quốc của những người di tản. •    tăng ngân sách viện trợ phát triển nhân lực để mở rộng cơ hội cho người dân ở các quốc gia nghèo và lạc hậu nhằm tránh tình trạng di dân.•    thúc đẩy di cư như một cơ hội phát triển cho tất cả. Nghiên cứu cho thấy người di cư đóng góp nhiều hơn cho xã hội sở tại hơn nhân sách dùng cho họ. •    mở kênh di cư hợp pháp cho công việc, bao gồm cả công nhân có tay nghề thấp. •    cung cấp giải pháp truy cập bảo vệ và hiệu quả để những người chạy trốn bạo lực và vi phạm nhân quyền khác, Nên kiến tạo và xây dựng lại hoà bình và dân chủ tại các quốc gia này. •    bãi bỏ việc giam giữ bừa bãi những người được cho  là "những người di cư bất hợp pháp". Tìm kiếm giải pháp khác thay vì bắt bớ và tạm giam. •    bảo vệ nhân quyền của người di cư và người tị nạn, các công ước quốc tế về nhân quyền có chữ ký của các quốc gia cần được tôn trọng. •    truy tố mạng lưới tội phạm người bóc lột, tra tấn và lợi dụng người di cư cho lợi ích cá nhân. •    làm việc với các tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ người di cư. Người tị nạn và những người tị nạn sống sót sau cuộc hành trình dài trên biển vẫn còn phải trải qua một quá trình lâu dài để được bảo vệ hiệu quả. Sau khi họ đến Lampedusa hoặc ở những nơi khác trên bờ biển Ý, những người tị nạn đang bị bỏ quên và trở nên vô hình ở các thành phố châu Âu. Centro Astalli (JRS Ý) đã sát cánh hỗ trợ hơn 34.000 người tị nạn đô thị ở Rome, Vicenza, Trento, Catania và Palermo. Caritas Italiana kế hoạch thành lập một trung tâm ở Lampedusa để trở thành một biểu tượng quốc tế cho sự mất mát bi thảm của cuộc sống của người di cư, bằng cách theo dõi chuyển động ở Địa Trung Hải và làm việc với các cơ quan từ các bộ phận khác trên thế giới, những người di cư làm chứng chết trên hành trình của họ. Caritas quốc tế là sự phát triển chính thức và các tổ chức nhân đạo của Giáo Hội Công Giáo. Tổ chức phục vụ  người tỵ nạn dòng Tên là một tổ chức Công giáo quốc tế với nhiệm vụ sát cánh, phục vụ và vận động thay mặt cho người tị nạn và những người buộc phải di tản khác. Cả hai đều mang lại tiếng nói của người di cư và người tị nạn đến các diễn đàn toàn cầu về di cư và phát triển, cũng như đem lại các biện pháp hỗ trợ, tiếp nhận và phục vụ , tư vấn và chữa lành các vết thương.

    Liên hệ: Caritas Quốc tế: Martina Liebsch, Giám đốc Chính sách và vận động chính sách, T: + 39 0669879719, di động: + 39 334 3590 814 Tổ chức phục vụ  người tỵ nạn dòng Tên: Amaya Valcarcel, điều phối vận động quốc tế, T: + 39 0669868465, di động: + 39 333 888 7434 H.Nguyên dich

    Bài viết liên quan