Caritas châu Âu kêu gọi cứu trợ Ucraina

  • Thứ ba, 09:07 Ngày 11/05/2021
  • Đức ông Michael Landau, Chủ tịch Caritas châu Âu, lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến tại thành phố Kramatorsk và các khu vực lân cận khác, cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận an toàn, không cản trở đối với những người đang gặp khó khăn.

    Sau khi được ông Andrij Waskowycz, Chủ tịch Caritas Ucraina tháp tùng, trong cuộc viếng thăm ba ngày đến Ucraina, Đức ông Michael Landau, Chủ tịch Caritas châu Âu đã lên tiếng kêu gọi đảm bảo quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo, “không bị cản trở” cho tất cả mọi người ở miền đông Ucraina, và tôn trọng quyền của người dân.

    Đức ông Landau cho biết tại thành phố Kramatorsk và các khu vực lân cận khác, những vi phạm gần đây về lệnh ngừng bắn và sự lây lan của đại dịch càng làm nổi bật thêm tính dễ bị tổn thương của những người đang gặp khó khăn. Đây là khu vực do quân đội Kiev canh giữ dọc theo đường biên giới với các vùng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của những người ly khai. Hiện Caritas địa phương đang hỗ trợ lương thực, dịch vụ y tế và các chương trình hỗ trợ tâm lý cho người dân và những người phải di tản nội bộ.

    Trước những căng thẳng leo thang, Caritas châu Âu bày tỏ lo ngại, vì điều này sẽ làm cho ngày càng có nhiều thường dân bị ảnh hưởng. Nhiều người trong số họ là người già hoặc những người thuộc nhóm những người dễ bị tổn thương, đã từng phải chịu các vụ đánh bom. Do xung đột và không có việc làm, nhiều người trẻ đã bỏ lại người già và ra đi.

    Từ đây, Caritas châu Âu kêu gọi các bên tham chiến cho phép các tổ chức nhân đạo “tiếp cận an toàn, không cản trở những người đang cần được giúp đỡ. Vì đây là một nguyên tắc căn bản của luật nhân đạo quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên tôn trọng quyền và nhân phẩm của những người đã không làm gì sai trái, nhưng lại đang phải sống trong những ngôi nhà hiện là khu vực chiến sự”.

    Trong lời kêu gọi, Chủ tịch Caritas châu Âu cũng đã bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao các việc làm của Caritas địa phương, vì “hoạt động không mệt mỏi cho ích lợi của người dân”. Sau cùng, Đức ông Landau kêu gọi các quốc gia châu Âu tăng quỹ cho viện trợ nhân đạo, nhấn mạnh “chúng sẽ được sử dụng để cứu sống và bảo đảm phương tiện sinh sống ở Ucraina”.

    Ngọc Yến - Vatican News

    Bài viết liên quan