Caritas Châu Âu kêu gọi Liên minh châu Âu hành động sau thảm kịch ở Lampedusa

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 10/10/2013
  • Nhân dịp chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso đến Lampedusa ngày hôm nay, Ban điều hành Caritas Châu Âu kêu gọi các nước thành viên EU hãy bảo vệ người có nhu cầu song song với việc "bảo vệ" biên giới quốc gia. Mặc dù vẫn chưa được hoàn hảo, nhưng khuôn khổ EU và tính pháp lý quốc tế hiện tại cũng đủ để cung cấp cho EU và quốc gia thành viên các công cụ để ngăn chặn những bi kịch như ở Lampedusa tuần trước. Tuy nhiên, họ lại mắc phải những vấn đề về chính trị.Tất cả các nước thành viên EU có nghĩa vụ phải tham gia cứu nguy , trục vớt người trên biển và đưa họ đến nơi an toàn. Trong khi Liên minh châu Âu hiện đang đàm phán Quy chế giám sát biên giới biển, Caritas Châu Âu kêu gọi các nước thành viên hãy  đảm bảo quyền lợi của người tị nạn và người di cư trong quá trình hoạt động trên biển, dù là ở một trong các nước thành viên EU hay ở Frontex."EU không thể khẳng định là những nước đứng đầu về nhân quyền  nếu các nước thành viên không hành động cùng nhau, bằng cách đặt sự sống và phẩm giá con người lên trên hết ," Erny Gillen, Chủ tịch Caritas Europa nói.Ban điều hành Caritas Châu Âu, tại cuộc họp ở Brussels vào ngày 8-9 tháng mười, đã lưu ý các cuộc thảo luận của Hội đồng Liên minh châu Âu, nơi Hội đồng bày tỏ mong muốn để tránh những bi kịch như vậy. Hội đồng cũng nhắc nhở Liên minh châu Âu rằng một trong những cách để đạt được mục tiêu như vậy là đưa ra chỗ ở tái định cư và các hành lang nhân đạo cho những người bị mắc kẹt ở Bắc Phi. Caritas Ý, một thành viên của Caritas Châu Âu, đang hoạt động ở Lampedusa đang hỗ trợ người di cư và người dân địa phương.Caritas Châu Âu kêu gọi các nước thành viên cùng nhau hành động và tăng cường cam kết chung của họ trên cấp độ EU trong đàm phán các chương trình nhiều năm tiếp theo dựa trên công lý và vấn đề chỗ ở, để được thông qua vào cuối năm 2014 bởi chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu ở Ý. Chương trình phải được đảm bảo rằng các cam kết mạnh mẽ của các nước thành viên sẽ được chuyển thành hành động, chẳng hạn như:• Bảo đảm an toàn cho việc tị nạn,• Đưa ra hạn ngạch tái định cư trong tất cả các nước thành viên EU, và• Tăng cường những hỗ trợ của EU trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn bên ngoài châu Âu.

    Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Thorfinnur Omarsson tại +32 (0) 2 2.350.394 hoặc +32 (0) 473.341.393 hoặc e-mail tomarsson@caritas-europa.org.H.Nguyên dịch  

    Những người tỵ nạn đến từ Lampedusa. Họ cần sự giúp đỡ và bảo vệ an toàn -

    Ảnh: Caritas

     
       
    Bài viết liên quan