Caritas Chờ Đợi Đức Thánh Cha ở Iraq

  • Thứ ba, 15:21 Ngày 09/03/2021
  • Caritas Quốc tế đồng hành với ĐTC trong chuyến hành hương đến Iraq, một mốc quan trọng diễn tả tình liên đới với các Kitô hữu ở Iraq và Trung Đông. Đó là thời điểm để kêu gọi đối thoại và hoà giải trong một đất nước đang phục hồi sau nhiều thập kỷ chiến tranh. 

    Caritas Quốc tế hợp nhất với ĐTC trong chuyến viếng thăm mà nó sẽ trở thành “một dấu chỉ hy vọng mạnh mẽ giữa người Kitô và người Hồi Giáo”. 

    Giám đốc Caritas Iraq, Nabil Nissan, gởi thông điệp này đến ĐTC Phanxicô, “Sức mạnh của chúng ta được truyền cảm hứng bởi đức tin và đức cậy và cuộc viếng thăm của ngài sẽ củng cố những điều này và sẽ làm cho chúng ta biết đón nhận thập giá của mình.”

    “Chúng con chắc chắn rằng ĐTC sẽ không để chúng con đơn độc và ngài truyền cảm hứng cho chúng con để chúng con hiện diện bất cứ nơi nào có đau đớn và khổ đau. Chúng con đang chờ cuộc đến thăm của cha để chúng con lãnh nhận được phúc lành.”

    Kể từ năm 1992, Caritas Iraq đã đi đầu trong việc phục vụ, bảo vệ và đồng hành với những người nghèo nhất và người dễ bị tổn thương trong đạo Hồi Giáo và đạo Kitô mà không có bất cứ sự phân biệt nào, và vì thế việc xây dựng những cầu nối giữa các cộng đồng khác nhau trong một đất nước đang bị chia rẽ nặng nề giữa các đảng phái. 

    Hiện tại Caritas đang phục vụ hơn 5000 gia đình mỗi tháng và hoạt động ở những khu vực bị bỏ rơi như Fallujah và Mosul. Caritas đã phục vụ gần 390,000 người ở Iraq kể từ khi ISIS bắt đầu tấn công các cộng đồng năm 2014. 

    Cuộc viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến vào một thời điểm quan trọng trong Mùa Chay này. Đó là dấu chỉ của niềm hy vọng cho các Kitô hữu, đó là một thông điệp của hoà bình và hoà giải đến các cộng đồng khác nhau để xây dựng cầu nối với tôn giáo khác và giữa các cộng đồng,” Aloysius John, Tổng thư ký Caritas Quốc tế phát biểu. 

    “Caritas Iraq gieo niềm hy vọng và những hạt giống cho sự hòa giải thông qua sự hiện diện và hành động của mình trong các cộng đồng người Iraq và nó nhắc nhở chúng ta rằng sự hiệp nhất sẽ chỉ đạt được khi nhân quyền được tôn trọng và nhân phẩm được đề cao.” 

    Vào những thời khắc đen tối này của lịch sử Iraq, sứ mạng của Caritas Iraq là trao ban niềm hy vọng thông qua việc bày tỏ tình liên đới đến các cộng đồng Kitô giáo, và các nhóm tôn giáo thiểu số khác, những người bị thiếu thốn nghiêm trọng và những người đã rời bỏ đất nước với số lượng lớn trong 20 năm qua do phân biệt đối xử và bạo lực nghiêm trọng, chẳng hạn như do Nhà nước Hồi Giáo gây ra.

    Ngoài sự giúp đỡ về mặt vật chất, sự hỗ trợ của Caritas Iraq đối với các cộng đồng Kitô giáo là điều quan trọng để khôi phục lòng tự tin của họ, công nhận họ là công dân bình đẳng với những người Iraq khác, chứng minh sự hiện diện của Giáo hội đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, tạo cơ hội cho các Kitô hữu được sống đức tin qua công việc của họ trong Caritas. 

    Làm việc tại bốn thủ phủ chính ở Iraq (Thủ đô Baghdad, Anbar, Mosul, Duhok), được hỗ trợ bởi hơn 270 nhân viên và khoảng 200 tình nguyện viên, Caritas đưa ra thông điệp về đối thoại giữa các cộng đồng.

    Các chương trình ở Iraq bao hàm hòa bình và hòa giải, sinh kế - nhằm trao cơ hội tái thiết đời sống cho những người đã phải gục ngã bởi chiến tranh, bạo lực và khủng hoảng kinh tế - nơi trú ẩn, giáo dục, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe, bảo vệ khỏi COVID-19 và các chương trình thúc đẩy vai trò tích cực của phụ nữ và thanh niên. Caritas Iraq được hỗ trợ bởi các thành viên khác nhau của liên hợp Caritas.

    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam
    Nguồn: Caritas Quốc tế
     

    Bài viết liên quan