Caritas Đà Nẵng: Từ Một Công Trình Nhỏ Đến Những Giá Trị Lớn

  • Thứ hai, 07:24 Ngày 18/05/2026
  • Sáng ngày 14/05/2026, Văn phòng Caritas Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu và bàn giao 10 công trình nhà vệ sinh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các Giáo xứ Hòa Lâm, Trà Kiệu, Xuân Thạnh, Giáo họ Chiêm Sơn và Giáo họ Ô Gia.

    Tham dự bàn giao có Cha Phêrô Nguyễn Long – Phó Giám đốc Caritas Đà Nẵng, đặc trách Caritas Giáo hạt Trà Kiệu; đại diện Văn phòng Caritas Đà Nẵng và quý trưởng Caritas Giáo xứ/Giáo họ.

     Chương trình xây dựng nhà vệ sinh cho các gia đình nghèo được Cha Simon Nguyễn Can Trường – Giám đốc Caritas Đà Nẵng khởi xướng từ năm 2024. Chương trình ưu tiên hỗ trợ các gia đình dân tộc thiểu số tại các vùng miền núi như Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nông Sơn, Bắc Trà My… cũng như các gia đình nghèo tại vùng nông thôn đang thiếu điều kiện vệ sinh căn bản hoặc có công trình vệ sinh nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Đến nay, Caritas Đà Nẵng đã hoàn thành và bàn giao 81 công trình.

    Dù chỉ là những công trình nhỏ, nhưng điều chương trình hướng đến lại rất lớn. 

    Ở nhiều vùng còn khó khăn, điều kiện sinh hoạt của người dân vẫn thiếu thốn. Có những gia đình nhiều năm phải sống trong hoàn cảnh bất tiện, nhất là vào mùa mưa, ban đêm, hoặc khi trong nhà có người già yếu và phụ nữ. Vì thế, một nhà vệ sinh tuy nhỏ bé về quy mô, nhưng lại đem đến một thay đổi rất cụ thể: an toàn hơn, sạch sẽ hơn, thuận tiện hơn và nhân văn hơn trong đời sống hằng ngày. 

    Một nhà vệ sinh an toàn và sạch sẽ không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật và cải thiện điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Công trình ấy còn góp phần bảo vệ sự riêng tư, nâng cao chất lượng sống và gìn giữ phẩm giá con người, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em gái, người già và những người yếu thế.

    Chương trình cũng mang một ý nghĩa xã hội sâu xa. Khi giúp một gia đình có điều kiện vệ sinh tốt hơn, Caritas không chỉ trao tặng một công trình vật chất, nhưng còn góp phần hình thành những thói quen sống tích cực hơn, , ý thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tinh thần bảo vệ môi trường và trách nhiệm chung đối với “Ngôi Nhà Chung”.

    Đặc biệt, chương trình còn chạm đến chiều kích bình đẳng giới và tôn trọng người nữ. Trong nhiều gia đình nghèo, phụ nữ và trẻ em gái thường là những người chịu nhiều bất tiện nhất khi thiếu điều kiện vệ sinh riêng tư, an toàn và kín đáo. Vì thế, mỗi công trình được hoàn thành cũng là một cách âm thầm nhưng thiết thực để bảo vệ sự an toàn, phẩm giá và vẻ đẹp của người nữ trong đời sống gia đình và cộng đồng.

    Một người dân sau khi nhận bàn giao nhà vệ sinh đã xúc động chia sẻ rằng ông muốn dành công trình mới ấy trước hết cho con gái sử dụng, vì mong con được sạch sẽ, an toàn và đỡ vất vả hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

    Lời chia sẻ mộc mạc ấy cho thấy đằng sau một công trình nhỏ là tình thương rất lớn của cha mẹ dành cho con cái; là ước mong đơn sơ mà sâu sắc của người nghèo: mong thế hệ sau được sống tốt hơn, an toàn hơn và xứng với phẩm giá hơn.

    Cha Giám đốc Caritas Đà Nẵng thường nói vui rằng những nhà vệ sinh ấy cũng là những “cái cầu”: cầu nối giữa Caritas với người dân miền núi và các gia đình nghèo; cầu nối giữa Caritas với chính quyền địa phương; cầu nối giữa các giáo xứ, giáo họ với những người đang cần được nâng đỡ; và cũng là cầu nối giữa quý ân nhân với những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

     Để chương trình được triển khai hiệu quả, Văn phòng Caritas Đà Nẵng phối hợp với quý Cha đặc trách Caritas Giáo hạt trong việc phân bổ, theo dõi và đồng hành tại địa phương. Caritas các giáo xứ, giáo họ trực tiếp khảo sát hoàn cảnh, hướng dẫn các gia đình làm hồ sơ theo mẫu của Văn phòng, có xác nhận của Cha Quản xứ và chính quyền địa phương trước khi việc hỗ trợ được thực hiện.

    Caritas Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, Phòng Xã hội – Dòng Tên, quý ân nhân, quý Cha, quý cộng tác viên và các gia đình đã quảng đại chung tay thực hiện chương trình ý nghĩa này.

    Mỗi nhà vệ sinh được xây lên là một dấu chỉ nhỏ bé của tình bác ái cụ thể: bảo vệ sức khỏe, gìn giữ môi trường, nâng cao phẩm giá con người và chăm sóc Ngôi Nhà Chung từ những điều rất âm thầm nhưng thiết thực trong đời sống hằng ngày.

    Ban Truyền thông Caritas Đà Nẵng
    Bài viết: Giuse Trần Thanh Liêm
    Hình ảnh: GB. Nguyễn Tuấn

    Bài viết liên quan