Caritas Hải Phòng: Đồng hành với bà con vùng dịch huyện Vĩnh Bảo

  • Thứ năm, 17:59 Ngày 08/07/2021
  • Chiều ngày 7/7/2021, Ban Bác ái xã hội - Caritas Hải Phòng đã tổ chức chuyến cứu trợ cho những người khó khăn thuộc vùng cách ly của huyện Vĩnh Bảo, trọng tâm là 3 xã: Cộng Hiền, Lý Học và Hòa Bình.

    Món quà chia sẻ này, tuy không lớn, nhưng thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” trong lúc khó khăn với những người bị cách ly, đồng thời bày tỏ tâm tình đồng hành với bà con trong cuộc chiến “chống dịch như chống giặc” đang diễn ra tại nơi đây. Đó là tâm tình cha Giám đốc Caritas Hải Phòng phát biểu trước khi trao quà cứu trợ cho đại diện huyện Vĩnh Bảo. Ngài cũng thay lời cho phái đoàn để cầu chúc cho các vị lãnh đạo và bà con nơi đây giành chiến thắng trong cuộc chiến khốc liệt này và sớm đem lại sự an ổn cho nhân dân trong huyện.

    Thay mặt cho bà con đón nhận các phần quà cứu trợ, ông Bùi Gia Huấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Bảo, bày tỏ sự vui mừng và cảm kích về sự quan tâm, lòng quảng đại chia sẻ của Caritas Hải Phòng với bà con vùng dịch trong lúc bệnh dịch hiện nay. Điều này không chỉ giúp vơi bớt khó khăn cho người vùng dịch, mà còn là sự khích lệ tinh thần quý báu để cán bộ và nhân dân huyện thêm quyết tâm đẩy lùi đại dịch Covid-19, sớm ổn định đời sống trên địa bàn huyện nhà.

    Phần quà Caritas Giáo phận Hải Phòng trao tặng trong chuyến này là những nhu yếu phẩm, gồm: 600 suất quà cho 3 xã thuộc diện phong tỏa, gần 100 suất cho những người vùng ven bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trong chuyến cứu trợ những người bị ảnh hưởng do dịch bệnh đợt này, phái đoàn đã dành gửi tặng các ca dương tính với SARS-CoV-2 là 3.000.000 đồng cho mỗi bệnh nhân. Tổng giá trị quà cứu trợ là 170 triệu đồng.

    Sau 2 tuần phát hiện ca dương tính đầu tiên (24/6), tình hình dịch bệnh tại huyện Vĩnh Bảo cơ bản đã được kiểm soát. Việc giãn cách xã hội được nới lỏng từ ngày 3/7, theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, có 3 xã: Cộng Hiền, Lý Học và Hòa Bình tiếp tục phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện tại trong toàn huyện có 11 người bị nhiễm Covid-19, hơn 100 người cách ly tập trung và hàng ngàn người cách ly tại gia đình.

    Vasa

    Bài viết liên quan