Caritas Hải Phòng mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Quan Thầy

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 03/10/2013
  • Ngày 27 tháng 09 năm 2013, tại Nhà Thờ Chính Toà Hải Phòng, Caritas Giáo Phận Hải Phòng đã long trọng mừng lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô quan Thầy bảo trợ  Caritas Giáo Phận.  Ngày lễ truyền thống năm nay được bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 16 giờ 30 chiều, đã qui tụ gần 300 tình nguyện viên đang làm các công việc bác ái tại các Giáo xứ trong Giáo phận và quý ân nhân đã nhiệt tình cộng tác với Caritas Giáo Phận.

    Đúng 8 giờ các thành viên Caritas cùng với Quý Cha trong ban giám đốc, Quý Cha Dòng Đaminh quỳ tựa dưới chân Chúa Giêsu Thể, cùng dâng lên Chúa những công việc đã làm trong thời gian qua, và cũng kín múc nơi Chúa Giêsu tình yêu thương sự hiệp nhất giữa các thành viên đang tham gia làm công tác bác ái trong giáo phận để có sự liên đới bổ trợ lẫn nhau giữa các nhóm hoạt động để tiếp tục loan truyền màu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đến với những người anh chị em kém may mắn trong cuộc sống.

    Sau giờ Chầu Thánh Thể, Đức Cha Giuse vị chủ chăn kính yêu của Giáo phận đã ban lời huấn dụ cũng như chia sẻ những ưu tư thao thức của Ngài về công tác mục vụ bác ái trong Giáo phận, “ việc thực hành bác ái là một trong ba trụ cột giúp cho Giáo hội đứng vững và phát triển, bản chất của Giáo hội là thực thi bác ái, đạo của Thiên Chúa là đạo của Tình yêu thương, lòng nhân ái, chỉ khi chúng ta thực hành bác ái người ta mới nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa Kitô…”

    Tiếp đến, các thành viên được chia làm từng nhóm nhỏ để hội thảo và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác hoạt động bác ái tại địa phương mình. Dưới sự hướng dẫn của Quý Cha trong Ban Caritas và Quý Cha Dòng Đaminh, quý anh chị tình nguyện viên đã nhiệt tình chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của mình khi thực hành bác ái có những thuận lợi khó khăn, làm thế nào để có thể gắn bó với công việc bác ái lâu dài và đâu là động lực để duy trì được.

    Sau giờ cơm trưa, quý anh chị tình nguyện viên đã có giờ sám hối- xưng tội, chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ Đồng tế, được cử hành hồi 15 giờ do Đức Cha Giáo phận chủ sự, ngoài Cha Tổng đại diện, quý Cha trong Ban Giám đốc, quý Cha Dòng Đaminh còn có Cha quản hạt và nhiều Cha ở các xứ lân cận thuộc hạt Hải Phòng cùng về dâng Thánh lễ tạ ơn.

    Trong bài giảng của mình, Đức Cha Giuse một lần nữa nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của  việc thực hành Đức ái, việc thực hành này phản chiếu một hình ảnh đẹp của Giáo hội, những nét đẹp của đạo công giáo sẽ được thể hiện rõ nét khi từng thành viên Caritas hoạt động bằng tình yêu thương vô vị lợi, đến với những anh chị em có hoàn cảnh xoa dịu nỗi đau và nâng đỡ họ giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

    Đức Cha cũng ghi nhận Caritas giáo phận chính thức được thành lập cách đây bốn năm, nay đã hiện diện tại 62 trên 86 giáo xứ trong Giáo phận, với khoảng gần 300 thành viên. Mặc dù còn non trẻ, nhưng Caritas Giáo phận đã có những bước phát triển vượt bậc, các hoạt động ngày càng phong phú nhằm an ủi, nâng đỡ, cứu giúp những người nghèo khó, bệnh tật, bất hạnh trong xã hội.

    Thánh Vinhsơn Phaolô là người đã tận tâm tận lực lo cho người nghèo, ngài coi sứ vụ phục vụ người nghèo là phương châm sống của mình. Thánh nhân đã trở nên bạn của người nghèo và dùng mọi phương tiện, khả năng có được để hoạt động không chỉ nhằm cải thiện đời sống vật chất, nhưng cả cuộc sống luân lý và tôn giáo cho họ. Linh đạo và gương sáng của Thánh nhân thật phù hợp với các công việc bác ái xã hội. Cũng vì thế mà Ban Giám đốc và các thành viên của Ủy ban đã rất khôn ngoan khi nương tựa nơi Ngài và cậy dựa vào lời cầu bầu của Ngài.

    Thời nào cũng có những người nghèo khó, đau khổ, bất hạnh. Đức Giêsu đã tự đồng hóa mình với họ và Ngài đã khẳng định rằng ai giúp họ là giúp cho chính Chúa. Như thế, khi tự đồng hóa với họ, Ngài không chỉ nâng cao phẩm giá cho họ, nhưng còn đề cao giá trị các công việc bác ái mà chúng ta đã và đang làm cho những người anh chị em ấy.

     Ước gì nhờ Lời Chúa khích lệ và gương lành của Thánh nhân, các thành viên của Caritas Hải Phòng luôn là cánh tay nối dài  tình yêu thương của Chúa để nâng đỡ những mảnh đời đang cần trái tim và sự giúp đỡ của chúng ta.Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và luôn nâng đỡ từng bước đi của Caritas giáo phận.

    Bài viết liên quan