Caritas Hưng Hóa: Đón Tết Cổ Truyền Cùng Các Gia Đình Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

  • Thứ hai, 12:47 Ngày 24/01/2022
  • Trong những ngày chuẩn bị đón tết Nguyên Đán, Caritas Hưng Hóa đã cùng quý ân nhân chia sẻ những phần quà ý nghĩa cho các gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không phận tôn giáo trên địa bàn Giáo phận.

    Từ ngày 11-20/01/2022, quý Dì văn phòng Caritas cùng với cha Giuse Đỗ Văn Kiêm, đại diện Ban giám đốc Caritas đã tới trao tặng những phần quà cho các gia đình nghèo, đau ốm, bệnh tât, cũng như các bệnh nhân phong thuộc trại phong K10 – tỉnh Điện Biên và trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình anh chị Mạnh Viên dân tộc Cao Lan, không cùng tôn giáo trên địa bàn giáo xứ Phú Lâm, thuộc tỉnh Tuyên Quang.

    Những món quà tuy nhỏ, nhưng mang đến niềm vui lớn cho những gia đình đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhất là trong những ngày giáp tết cổ truyền dân tộc; sự thăm hỏi động viên của cha Giuse, quý Dì văn phòng Caritas còn là sự động viên, khích lệ tinh thần tới anh chị em nghèo, đau bệnh, tạo sự gần gũi sẻ chia, cảm thông nâng đỡ họ trong lúc khó khăn; họ có được ngôi nhà mới để đón tết; cũng như những món quà thật ý nghĩa trong ngày tết của dân tộc.

    Caritas Giáo phận Hưng Hóa xin được gửi lời cám ơn chân thành tới quý ân nhân, những người luôn là cánh tay nối dài để lan tỏa tình yêu thương đến những hoàn cảnh không may mắn, để họ không bị bỏ lại phía sau, giúp những hoàn cảnh khó khăn cũng có một tết cổ truyền đầy đủ hương vị của ngày tết dân tộc.

    Vp. Caritas Hưng Hóa

    Bài viết liên quan