Caritas Hưng Hóa thăm và tặng quà cho trường THCS bán trú vùng biên giới

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 25/04/2013
  • Cha Giám đốc Caritas Hưng Hóahướng dẫn sử dụng nồi hấp cơm

    Sáng ngày thứ tư Tuần thánh 2013, Caritas Hưng Hóa cùng với Linh mục quản xứ Sa Pa và các thành viên Caritas giáo xứ Sa Pa đã đến thăm và tặng quà các em học sinh và tập thể nhà trường Trung học cơ sở xã Hầu Thào, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

    Trước đó, đoàn Caritas Hưng Hóa đã có dịp đến thăm, khảo sát, nghiên cứu về cuộc sống của người dân cũng như của các em học sinh dân tộc nơi đây, để có kế hoạch hỗ trợ hữu hiệu hơn. Đây là trường Trung học bán trú dành cho các em học sinh người dân tộc H'mông, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn. Số học sinh của trường là 193, trong đó có 98 học sinh (56 em nữ, 42 em nam) nội trú từ thứ hai đến thứ bảy.

    Các em học sinh đều thuộc những gia đình đông con, nghèo, nên cũng dễ bỏ học. Hơn nữa đường xá xa xôi, đi lại khó khăn, nhất là vào mùa đông mưa, rét buốt, chân em nào cũng để trần tím bầm vì giá rét. Hàng tuần, Cha xứ vào bản dâng lễ luôn phải vận động, nhắc nhở các em đến trường, không được bỏ học, nhưng một số em vẫn bỏ học vì ở quá cao trên núi, đường đi hiểm trở, điều kiện ăn ở không bảo đảm.

    Các em ở nội trú tại một căn nhà tạm bằng gỗ đã xuống cấp, và ở nhờ thêm phòng công vụ của trường. Nhìn mặt các em thơ ngây rất đáng yêu, nhưng tuổi học phải chịu một cuộc sống thiếu thốn vất vả. Thật là một thiệt thòi. Ăn uống thì kham khổ. Ở thì chật chội và thiếu thốn.

    Thăm nơi ở, bếp ăn của trường Trao nồi hấp cơm cho trường

    Nhận thấy nhu cầu của các em học sinh trong sinh hoạt ăn uống và nhà ở, dịp trở lại lần này Caritas Hưng Hóa đã tặng tập thể nhà trường và các em học sinh một tủ hấp cơm (đun bằng củi) trị giá 20 triệu đồng, hấp cho khoảng 200 người ăn. Tập thể nhà trường và các em học sinh rất ngạc nhiên và tò mò. Ai cũng ra ngó xem, vì chưa biết cái tủ hấp cơm như thế nào. Cha Giám đốc Caritas đã giới thiệu về tủ hấp cơm, cách thức sử dụng, đun nấu, mức nước như thế nào. Họ rất vui mừng phấn khởi, như trẻ con xưa thấy ôtô về làng.

    Hy vọng những đóng góp khiêm tốn này của Caritas Hưng Hóa sẽ giúp các em học sinh dân tộc vùng cao này yên tâm, tin tưởng có điều kiện để học hành tốt hơn, chắp cánh cho những ước mơ của mình trong tương lai ngay tại ghế nhà trường hôm nay.

                                    Vp. Caritas Hưng Hóa

    Bài viết liên quan