Caritas Hưng Hóa: Thánh Lễ khai mạc chiến dịch “Chúng ta cùng nhau”

  • Thứ ba, 22:27 Ngày 14/12/2021
  • Vào lúc 19g00, ngày 13 tháng 12 năm 2021, Caritas Hưng Hóa, đã dâng lễ khai mạc chiến dịch: “Chúng ta cùng nhau – Together We”, theo lời mời gọi của Caritas Quốc tế. Tại giáo xứ Yên Khoái hưởng ứng lời kêu gọi của chiến dịch: “Chúng ta cùng nhau – Together We” của Caritas Quốc tế trong thông điệp “Laudato Si và Fratelli Tutti” của Đức Thánh Cha Phanxicô, Caritas Hưng Hóa vào tối ngày 13 tháng 12 năm 2021 đã chính thức khai mạc chiến dịch với chủ đề mà Caritas Hưng Hóa đã chọn: “Cùng nhau đến và bước đi với người nghèo”. Mặc dù, tình hình dịch bệnh còn diễn ra phức tạp nhưng Caritas Hưng Hóa đã cố gắng tổ chức thánh lễ khai mạc chiến dịch và địa điểm được chọn để diễn ra thánh lễ mở đầu khai mạc chiến dịch tại giáo xứ Yên Khoái, do Cha Giuse Đỗ Văn Kiêm chủ sự dâng Thánh lễ.

    Mở đầu thánh lễ, Cha Giuse Đỗ Văn Kiêm thành viên Ban điều hành của Caritas Hưng Hóa cũng là cha phó đặc trách giáo xứ Yên Khoái đã ngỏ lời với cộng đoàn tham dự thánh lễ trực tiếp về ý nghĩa và mục đích của chiến dịch: “Chúng ta cùng nhau- Together We”. Trong thông điệp “Laudato Si và Fratelli Tutti”, Đức Cha Phanxicô muốn gửi đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa lời kêu gọi khắp nơi hãy cùng nhau chung tay loại bỏ sự nghèo đói, nâng đỡ những người nghèo; phục hồi phẩm giá của những người bị gạt lề ra khỏi xã hội và chung tay bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ trái đất và sự sống của ngôi nhà chung là thế giới hôm nay.

    Tiếp đến sau phần phụng vụ Lời Chúa, Cha phó đặc trách Giuse Đỗ Văn Kiêm có những tâm tình chia sẻ với cộng đoàn về hành động cụ thể mà Caritas Hưng Hóa đã chọn để triển khai chiến dịch: “Chúng ta cùng nhau - Together We”, đó chính là chủ đề “Cùng nhau đến và bước đi với người nghèo”, Caritas Hưng Hóa chọn chủ đề này với nhiều ý nghĩa khác nhau:

    Ý nghĩa đầu tiên: đó là giáo phận Hưng Hóa là giáo phận rộng lớn với 10 tỉnh thành khác nhau như Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Phú Thọ… và người dân sống rải rác nhiều nơi. Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, đặc biệt người nghèo và người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa. Vì thế, việc đến với người nghèo như là một sự chia sẻ, cảm thông, nâng đỡ, động viên người nghèo.

    Ý nghĩa thứ hai: của chủ đề đó chính là cùng nhau bước đi với người nghèo, sự bước đi cùng này có ý nghĩa quan trọng khi mà chúng ta không chỉ dừng lại ở việc chỉ đến với người nghèo nhưng còn là cùng họ bước đi theo hướng tăng trưởng, phát triển và không người nghèo nào bị bỏ lại phía sau.

    Cuối cùng với chủ đề “Cùng nhau đến và bước đi với người nghèo”, Caritas Hưng Hóa mong muốn khơi dậy ý thức đối với cộng đồng cùng chung tay với nhiều hình thức khác nhau, để đẩy lùi sự nghèo đói, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ người nghèo có được những nhu cầu cơ bản nhất của con người và giúp họ có được sự tăng trưởng toàn diện từ nhu cầu cơ bản nhất như ăn, ở đến nhu cầu cao nhất là họ khẳng định được giá trị của bản thân mình trong cuộc sống.

    Sau phần lời nguyện hiệp lễ, cha chủ tế Giuse kêu mời cộng đoàn cùng dâng lời kinh cầu nguyện cho chiến dịch: “Chúng ta cùng nhau – Together We” và hát bài ca kết lễ về Đức Mẹ, xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho thế giới cùng nhau bảo vệ, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chăm sóc cho trái đất được xanh tươi và bình an.

    Mọi người sau bài ca kết lễ, ra về với tâm tình tri ân, cảm tạ và cầu mong cho người nghèo trên thế giới, đặc biệt người nghèo tại giáo phận Hưng Hóa có một cuộc sống tốt đẹp như mong ước của và câu chủ đề mà Caritas giáo phận Hưng Hóa đã chọn: “Cùng nhau đến và bước đi với người nghèo”.

    Vp. Caritas Hưng Hóa

    Bài viết liên quan