Caritas Hưng Hóa: Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường

  • Thứ năm, 11:16 Ngày 03/11/2022
  • “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”.

    Hưởng ứng chiến dịch “Together We – Chúng ta cùng nhau” của Caritas Quốc tế và theo kế hoạch đề ra, từ ngày 16 - 23.10.2022 là thời gian đặc biệt để chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chăm sóc, bảo vệ “Ngôi Nhà Chung” và người nghèo. Vào ngày 19.10.2022 Caritas Hưng Hoá được sự tài trợ của Hội Bác ái Phanxicô đã cung cấp 63.700 cây quế giống đến cho 51 hộ gia đình tại Bản Làng Lao, xã Cát Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái. Tham gia chiến dịch có sự tham gia của cha Phó Giám đốc Caritas Hưng Hoá Giuse Đỗ Văn Kiêm, cha phó Giáo xứ Đồng Hẻo Giuse Má A Cả phụ trách Bản Làng Lao cùng quý Dì Văn phòng Caritas thuộc Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và đại diện các hộ gia đình trong bản Làng Lao.

    Trong bối cảnh thiên nhiên đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự khai thác bừa bãi, tình trạng mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên..., Caritas Hưng Hoá đã khởi động chương trình trồng cây xanh để bảo vệ môi trường với thông điệp “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”. Bên cạnh mục đích trồng cây để hỗ trợ sinh thái, Caritas Hưng Hóa còn nhắm đến việc góp phần phát triển kinh tế cho người dân nghèo một cách lâu dài. Chính vì thế, qua Caritas Hưng Hóa, Hội Bác ái Phanxicô đã cung cấp cây giống quế miễn phí cho tất cả các hộ dân trong bản, chỉ với điều kiện là làm sao canh tác cho cây giống phát triển tốt để bảo vệ rừng và cũng là giúp các gia đình được phát triển kinh tế về sau.

    “Lắng nghe tiếng nói của thụ tạo” là chủ đề trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang mời gọi mỗi người chúng ta cùng chung tay, chung sức để gìn giữ, bảo vệ Ngôi nhà chung của chúng ta. Chủ đề “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường” là chiến dịch mà Caritas Hưng Hoá đang hòa mình và gắng sức thực hiện sứ điệp mà Vị Cha Chung và chiến dịch “Together We – Chúng ta cùng nhau” của Caritas Quốc tế đã và đang mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong với sự giúp đỡ của Hội Bác ái Phanxicô sẽ làm nóng lên tinh thần chia sẻ với người nghèo và tinh thần bảo vệ thiên nhiên, vì một khi “phục hồi thiên nhiên là chúng ta đang chăm sóc bản thân mình” (ĐTC Phanxicô). Nguyện xin Chúa chúc lành cho Hội Bác ái Phanxicô và mọi chương trình của chúng con để chúng con có thể chung tay đóng góp những việc làm nhỏ bé vào công trình phục hồi thiên nhiên, trả lại cho trái đất những gì mà chúng con đã làm mất đi.

    Caritas Hưng Hoá chân thành cảm ơn Hội Bác ái Phanxicô đã tài trợ để chương trình được diễn ra cách tốt đẹp. Đây là một hành động vô cùng ý nghĩa với chính mỗi người chúng ta. Bởi vì bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ chính “Ngôi Nhà Chung” của chúng ta, bảo vệ thiên nhiên giúp chính chúng ta được liên đới với 4 chiều kích chính là: với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình và với thiên nhiên. Hy vọng với những hành động này sẽ giúp đời sống của mỗi người chúng ta trở nên ý nghĩa hơn.

    Vp. Caritas Hưng Hóa

    Bài viết liên quan