Caritas kêu gọi chính phủ phải hành động để mang lại hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi

  • Thứ năm, 10:10 Ngày 26/09/2013
  • Caritas Quốc tế cho biết  tình hình nhân đạo ở Cộng hòa Trung Phi vô cùng  quan trọng bởi vì tình trạng đói khổ và vi phạm pháp luật ngày càng lan rộng ở Quốc gia này

    Caritas kêu gọi chính phủ ở Bangui hãy thiết lập an ninh trong nước, nhằm có thể đảm bảo cho việc bảo vệ thường dân và bắt đầu một tiến trình hòa giải.

    Lực lượng nổi dậy Seleka nắm quyền vào tháng Ba. Kể từ đó, nạn cướp bóc đã lan rộng, hãm hiếp, tra tấn, bắt bớ tùy tiện, hôn nhân cưỡng ép và vi phạm nhân quyền khác.

    "Chúng tôi cần hòa bình," Cha Elysée Guendjande, Giám đốc Caritas Cộng hòa Trung Phi cho biết. "Mọi sự thật tồi tệ làm cho  chúng tôi cảm thấy thật đau khổ . Khôi phục lại an ninh , hòa bình và cải thiện thực trạng khủng khiếp của cuộc sống ở đây là vô cùng cấp thiết. Chúng tôi đã phải chịu đựng hết sức của mình rồi. "

    Caritas mong muốn có một tiến trình hòa giải, xây dựng và gắn kết xã hội .Việc tôn trọng nhân quyền cần được tái lập. Caritas hoan nghênh việc thành lập một nhóm Kitô giáo và các nhà lãnh đạo Hồi giáo để giúp cho tiến trình thúc đẩy hòa bình. Caritas kêu gọi lực lượng nổi dậy Seleka phải giải giới và giải ngũ, hoặc tham gia vào quân đội quốc gia. Cần phải có một quá trình hướng tới cuộc bầu cử dân chủ và các phần tử khủng bố và tội phạm cần được đưa ra xét xử trước tòa án theo pháp luật

    Cộng đồng quốc tế cần quan tâm và hỗ trợ  cho  Cộng hòa Trung Phi  mau chóng phục hồi ,  pháp luật phải được thực thi tại quốc gia này

    Gần nửa triệu người được ước tính là có nguy cơ bị đói , với hơn 130.000 người rất cần được  cứu trợ lương thực khẩn cấp

    Caritas quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế với số tiền hơn 700.000 € để hỗ trợ cho công việc của mình là thiết lập lại hòa bình và hòa giải, giúp mọi người đáp ứng nhu cầu trước mắt là tái lập lại cuộc sống của họ cũng như cung cấp dịch vụ y tế cơ bản trong chín giáo phận.

    Caritas quốc tế đã can thiệp và lên tiếng về việc này với Hội đồng Nhân quyền tại Geneva vào ngày 25 tháng 9 năm 2013. 

    Tải về Caritas quốc tế ' (tiếng Pháp)

    Xin vui lòng liên hệ với Valerie Kaye để biết thêm thông tin về +39 06 6987 9757 hoặc kaye@caritas.va .

    H.Nguyen dịch

    Bài viết liên quan