Caritas Lạng Sơn: Cùng Nhau Chăm Sóc

  • Thứ hai, 21:05 Ngày 13/12/2021
  • Ngày 13/12/2021, Đức Hồng Y Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế mời gọi Caritas giáo xứ, Caritas giáo phận và Caritas quốc gia đáp lời kêu mời của Đức Thánh Cha Phanxicô qua hai thông điệp Laudato SíFratelli Tutti, qua việc khởi động chiến dịch: “Together We - Chúng ta cùng nhau” với khẩu hiệu: “Act today for a better tomorrow - Hành động hôm nay vì một ngày mai tươi đẹp hơn” sẽ được kéo dài trong ba năm (2021-2024). Kêu gọi mọi người chung tay đóng góp vào việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và chăm sóc những người nghèo, nhằm biến đổi ngôi nhà chung trở thành một nơi sống tốt hơn và lành mạnh hơn cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

    Đáp lời mời gọi của Đức Hồng Y Tagle, Caritas Lạng Sơn xin gửi một số hình ảnh và bài viết về việc chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc người nghèo tại giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.

    Bên cạnh đó, Caritas Lạng Sơn cũng mời gọi mọi người quan tâm đến những người nghèo. Đặc biệt khi nạn dịch Covid-19 vẫn bùng phát và lan rộng, thì người nghèo lại gần chúng ta hơn bao giờ hết. Thôi thúc chúng ta mở rộng trái tim, mở rộng vòng tay để yêu thương, giúp đỡ họ.

    Có những câu chuyện về người nghèo khi tiếp xúc thực tế và biết được hoàn cảnh của họ, thì cảm thấy xót xa vì đây là sự thật. Một sự thật không thể đau lòng hơn khi đó lại là những người thân ruột thịt đối xử với nhau.

    Đó là những nghĩa cử đẹp có sức lan tỏa, mời gọi nhiều người quan tâm chăm sóc những người nghèo. Vâng, người nghèo thì luôn bên cạnh chúng ta và dưới nhiều hình thức khác nhau, nên cách giúp đỡ cũng khác nhau tùy hoàn cảnh. Dưới đây là một hoàn cảnh khác.

    Xã hội ngày càng phát triển thì môi trường ngày càng bị phá hủy, và bị ô nhiễm. Sự phân hóa giàu nghèo lại diễn ra sâu sắc. Người nghèo thì lại nghèo hơn, không có cơ hội phát triển và chăm sóc y tế tốt. Thế nên, chúng ta hãy chung ta bảo vệ thiên nhiên, phục hồi phẩm giá cho những người bị loại trừ và giúp đỡ những người nghèo đói. Qua đó, mọi người được sống giữa môi trường trong lành và sống với nhau trong tình anh em, để sự dư giả của người này sẽ là sự san sẻ, giúp đỡ cho người kia, hầu mọi người được sống trong ấm no, hạnh phúc.

    Vp. Caritas Lạng Sơn

    Bài viết liên quan