Caritas Li-băng hỗ trợ việc di tản của một nhóm người tị nạn Phi Luật Tân khỏi Syria

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 14/01/2013
  • Caritas Li-băng hỗ trợ việc di tản của một nhóm người tị nạn Phi Luật Tân đang chạy trốn cuộc chiến ở Syria để trở về nhà.  

     

    Trung tâm xã hội và di dân của Caritas Li-băng đón một nhóm 40 người di cư tại biên giới Li-băng và Syria hôm Chúa nhật, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương của họ trước khi đưa họ đến sân bay. Họ đã giúp hơn 300 người Phi-líp-pin và một số người Sri Lanka thoát ra khỏi Syria.

     

    Dima Haddad, Caritas Li-băng, người đã từng hỗ trợ một cuộc di tản trước đây cho biết: “Một số người tị nạn quá tổn thương khi họ thấy rõ ràng sự bất ổn. Chúng tôi cố gắng đưa họ đến phi trường và giúp họ hồi hương càng nhanh càng tốt”.

     

    Quá trình di tản người tị nạn có thể kéo dài 10 tiếng cho mỗi nhóm. Caritas Libăng đã làm việc tới Tổ chức Di cư Quốc tế, Đại sứ quán Syria và Phi-líp-pin để giúp tạo điều kiện thuận lợi về mặt hành chánh cho nhóm dễ dàng rời khỏi Syria và trở về nhà qua ngả Li-băng.

     

    Nhân viên xã hội đến vùng biên giới để tư vấn cho người dân. Nhân viên Caritas cũng trao tặng quần áo cho những ai cần vì thời tiết xấu. Hơn nữa, Caritas cũng tìm nơi trú ngụ cho người tị nạn một đêm trước khi đưa họ đến sân bay.

     

    Tuyết rơi nhiều làm cho cuộc hành trình ra khỏi Syria lâu hơn dự kiến, khiến một nhóm người tị nạn bị lỡ chuyến bay của họ.

     

    Đại sứ quán Phi-líp-pin vẫn đang tìm kiếm 3000 người Phi-líp-pin được biết vẫn còn ở Syria. Nhiều người giúp việc nhà phải có sự cho phép của người chủ mới được ra đi. Mặc dù có nhiều biến động, không phải tất cả những người chủ cho phép nhân viên của họ trở về nhà.

    Bài viết liên quan