Caritas Phan Thiết: Khởi động chiến dịch “Chúng ta cùng nhau”

  • Thứ ba, 19:03 Ngày 14/12/2021
  • Caritas có nghĩa là “Bác ái, tình yêu rộng lớn” và đã được Giáo hội ủy thác sứ vụ bác ái, sứ vụ mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “một phần thiết yếu của Giáo hội.” Ngài nói: “Nếu không có bác ái thì không có Giáo hội. Bác ái thế hiện tình yêu của Giáo hội, và Giáo hội tự thể hiện qua bác ái” (Sứ điệp gửi Ban điều hành Caritas, tháng 5/2013). Caritas trở thành “bàn tay yêu thương và chăm sóc của Giáo hội” dành cho con người, đặc biệt người nghèo, người bị loại trừ, và người dễ bị tổn thương.

    Nối tiếp chiến dịch “Chia sẻ hành trình” (Share the Journey, 2017-2021), Văn phòng Trung ương Caritas đã phát động chiến dịch “Chúng ta cùng nhau” (Together We), kéo dài ba năm (2021-2024), với khẩu hiệu “Hành động hôm nay vì ngày mai tươi đẹp hơn” (Act today for a better tomorrow).

    Sứ điệp chính của chiến dịch này là: cùng nhau chăm sóc con người và chăm sóc thiên nhiên theo giáo huấn của Thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti.

    Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Hồng y Luis Antonio TAGLE, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã chọn ngày 13/12/2021, làm ngày khởi động chiến dịch sinh thái toàn diện “Chúng ta cùng nhau” (Together We). Đây sẽ là cách chúng ta đáp trả lời mời gọi của ĐTC Phanxicô nhằm tạo ra một tinh thần liên đới mới để giải quyết các cuộc khủng hoảng mà thế giới hiện đang đối mặt (x. Fratelli Tutti) bằng cách tìm ra các chiến lược để chống lại đói nghèo, phục hồi phẩm giá cho những người bị loại trừ và cùng nhau bảo vệ thiên nhiên (Laudato Si ', 139).

    Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau” mời gọi các tổ chức Caritas trên toàn thế giới, cách riêng là Caritas Phan Thiết thúc đẩy việc xây dựng các Cộng đoàn chăm sóc – tức là các nhóm và mạng lưới nhân viên từ cấp cơ sở, đưa ra các biện pháp cụ thể mới mẻ để chăm sóc cho ngôi nhà chung và cho người nghèo. Cùng nhau nâng niu, bảo vệ, chăm sóc những người yếu thế, người nghèo trong xã hội, và trân trọng những món quà thiên nhiên mà Chúa ban và trao tặng cho con người hưởng dùng. Tất cả đó là tài sản quý giá của Giáo hội mà mỗi người chúng ta phải chung tay cùng nhau chăm sóc.

    Ước gì việc cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chăm sóc ngôi nhà chung và chăm sóc con người sẽ là món quà đẹp nhất dâng lên Chúa Hài Đồng trong ngày mừng Ngôi Hai xuống thế làm người để cứu độ chúng ta. #Together We Cariatas Phan Thiết.

    Mây Vàng - BTT Caritas Phan Thiết

    Bài viết liên quan