Caritas Phát Diệm: Tĩnh Tâm Mùa Chay

  • Thứ hai, 14:23 Ngày 11/03/2024
  • Nhìn lại con người và nhìn lại công việc mình làm quả là một điều rất cần để có một bước tiến xa hơn trên con đường tiến tới trọn lành. Để đạt được điều đó, hôm nay ngày 09/03/2024, Caritas giáo phận Phát Diệm đã tổ chức tĩnh tâm cho ban Caritas các giáo xứ tại giáo xứ Ninh Bình.

    Về tham dự ngày tĩnh tâm có sự hiện diện trân quý của Đức Cha Giáo Phận, quý cha, quý Soeurs trong ban cùng tất cả các thành viên của ban Caritas các giáo xứ. 

    Mở đầu khai mạc ngày tĩnh tâm, cha giám đốc Gioan đã gặp gỡ, trao đổi với các thành viên, nêu lên lý do buổi tĩnh tâm, thông báo định hướng làm việc của ban trong năm 2024, đồng thời mời gọi mọi người cầu nguyện và cùng cộng tác để các công việc được Chúa chúc lành. 

    Tiếp đến, các thành viên được lắng nghe cha Phaolô Nguyễn Văn Định giảng tĩnh tâm với chủ đề: “Mùa Chay, mùa kiến tạo một lối sống”. Với lối diễn tả gần gũi, ngài đã giúp cho cộng đoàn hiểu: Tại sao phải kiến tạo một lối sống? Lối sống nào?

    Đó là kiến tạo lối sống tham gia cách tích cực. Cụ thể hơn, đó là từ bỏ những gì chúng ta đang bám víu. Caritas là những người được mời gọi mở mắt ra trước thực tại rất cần thiết như người Samaria. Hành trang để mở mắt ra trước thực tại của cuộc sống đó là: Tu thân, hiểu được ranh giới bản thân của mình; sống tha thứ, hàn gắn lại những gì bị tổn thương nếu có thể; tập luyện thói quen ăn uống lành mạnh; nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng tình yêu thương; luyện tập sự linh hoạt trong công việc; đặt mục tiêu phát triển bản thân; sống tinh thần lạc quan, chân thành. Tất cả điều đó được đặt trên mối tương quan nền tàng là gắn kết với Thiên Chúa Ba Ngôi.

     Cha Anrê Đào Văn Du tiếp tục giúp cộng đoàn hồi tâm, xét mình xưng tội. Ngài đưa ra những ví dụ cụ thể chân thực dí dỏm, giúp cộng đoàn hiểu phải xét mình làm sao và cách xưng tội thế nào, để được lãnh nhận những ơn lành của Chúa từ Bí tích Hoà Giải.

    Sau ít phút giải lao, cộng đoàn chào đón và lắng nghe Đức Cha Phêrô Giáo Phận hướng dẫn cách làm việc bác ái theo tinh thần Kitô giáo. Để làm việc bác ái phải hành động cụ thể theo 3 cấp độ: Hoà giải theo gương Chúa Giêsu, phục vụ và chia sẻ. Tất cả các hành động đó phải xuất phát từ con tim, từ tình yêu của Thiên Chúa thì việc thực thi bác ái mới có giá trị mang ơn cứu độ. Cách cụ thể, để làm được như vậy, mỗi người cần phải: Chấp nhận hoàn cảnh của tha nhân như họ là; tôn trọng tha nhân; và dâng hiến cho tha nhân trong tinh thần phục vụ quảng đại, khiêm tốn.

    Khép lại bài chia sẻ, ngài khơi lại những câu thành ngữ trong Giáo hội “Người nghèo là tài sản của Giáo Hội” và “Giám Mục là cha của người nghèo” để mời gọi mọi người tham gia vào công việc BAXH-Caritas. Đó chính là tham gia vào đời sống của Giáo Hội qua sứ vụ mục tử, qua những hoạt động bác ái từ thiện.

    Cao điểm là thánh lễ do chính Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự. Trong bài giảng lễ, Đức Cha nhấn mạnh cho cộng đoàn câu Lời Chúa: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ” (Hs 6, 6a). Việc sống đạo không chỉ dừng ở việc đạo đức trong nhà thờ nhưng cần được tiếp nối qua việc sống và thực thi đức bác ái yêu thương trong mọi môi trường mà mình sống. Đây là điều Chúa muốn và Chúa chờ đợi nơi cuộc sống của người Kitô Hữu. Hơn nữa, đối với những thành viên Caritas, những người đã chọn sống đặc sủng bác ái phải luôn ghi nhớ câu Lời Chúa này làm kim chỉ nam cho mọi công việc của mình. Mọi hoạt động phải xuất phát và quy hướng về Thiên Chúa: “Ta thích sự nhận biết hơn là của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6b). Mỗi người phải trở nên dấu chỉ lòng thương xót Chúa và làm cho mọi người nhận biết Chúa. 

    Khép lại bài giảng, Đức Cha mời gọi mỗi người hãy nhìn lại những công việc mình làm và cần điều chỉnh lại từ trong tư tưởng, cung cách phục vụ, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô ‘Hãy đi ra vùng ngoại biên’, đi đến với những người bé nhỏ bất hạnh, chia sẻ với họ bằng tất cả con tim. Đức Cha cũng chúc lành cho những công việc đã đang và sẽ làm của Ban Bái ái.

    Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc Gioan ngỏ lời cám ơn Đức Cha, quý cha đã đến chia sẻ, hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho công việc bác ái của giáo phận; cám ơn quý thầy, quý soeurs cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Ninh Bình đã hy sinh giúp đỡ cho ngày tĩnh tâm của ban Caritas được diễn ra tốt đẹp. 

    Bài viết liên quan