Caritas quốc tế kêu gọi chống thay đổi khí hậu

  • Thứ bảy, 19:20 Ngày 14/08/2021
  • Tổ chức bác ái Caritas quốc tế kêu gọi cộng đồng thế giới có những hành động quyết liệt chống lại sự thay đổi khí hậu, với những quyết định táo báo.

    Image by David Mark from Pixabay

    Cơ quan bác ái Công giáo này qui tụ 170 Caritas của các nước. Caritas quốc tế nhắc đến những vụ lụt lội thê thảm tại Bangladesh hồi cuối tháng Bảy vừa qua, như một dấu chỉ điển hình về cuộc khủng hoảng khí hậu và nhấn mạnh rằng nay là lúc cần gia tăng các quyết định về khí hậu, củng cố sự bền bỉ và giảm bớt các thán khí gây ra hiện tượng lồng kính trên trái đất.

    Caritas Quốc tế nhận xét rằng các vụ lụt lội mới đây tại Bangladesh trầm trọng nhất từ 10 năm qua, gây thiệt hại cho các làng mạc, nơi có hơn 800.000 người tị nạn Rohingya từ Myanmar sinh sống. Ít nhất 12.000 người bị thương tổn vì nạn lụt này và 2.500 nơi trú ngụ bị phá hủy, đất đai trồng trọt bị thương tổn và khoảng 300.000 người không còn lương thực và nước uống trong lành. Thảm trạng thuộc loại này trong thời kỳ mưa lũ, đòi phải cấp thiết có kế hoạch dài hạn.

    Hôm 09/8/2021 vừa qua, một nhóm các chuyên gia liên chính phủ (IPCC - GIEC) đã công bố một phúc trình về sự thay đổi khí hậu trong 7 năm gần đây. Họ lên tiếng báo động về nhiên liệu phiến thạch, như dầu khí đang phá hủy trái đất, và tình trạng hiện nay có thể được coi là “báo động đỏ” của Liên Hiệp Quốc.

    Ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói rằng: “Khí hậu đang gia tăng cho đến giữa thế kỷ XXI này và chúng ta đang thực sự ở trong tình trạng khẩn trương”.

    Trong phúc trình, các chuyên gia liên chính phủ dự báo rằng khí hậu thế giới sẽ tăng 2,7 độ C, từ nay tới năm 2.100 nếu cứ tiếp tục mức độ thán khí được thải ra hiện nay. Ủy ban cũng báo động về nạn mực nước biển dâng cao và những thảm họa do nạn khí hậu thay đổi và hâm nóng trái đất gây ra. (Ecclesia 10-8-2021)

    G. Trần Đức Anh, O.P.

    Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu

     

    Bài viết liên quan