Caritas Quốc Tế Ký Kết Tuyên Ngôn Về Nhân Đạo

  • Thứ sáu, 08:54 Ngày 15/11/2024
  • Tác giả: Fabijanić Loredana

    Vào ngày 6 tháng 11 năm 2024, Caritas Quốc tế tham gia hội nghị chuyên đề “ Giải quyết vấn đề bạo lực tình dục trong cuộc xung đột thông qua giáo dục: Cách tiếp cận dựa trên đức tin ”, do Đại sứ quán Anh tại Tòa thánh và Cơ quan Dịch vụ tị nạn của Dòng Tên (JRS) tổ chức.

    Hội nghị tập hợp những người sống sót và các tổ chức Công giáo tuyến đầu của nạn bạo lực tình dục liên quan đến xung đột (CRSV) nhằm trình bày các chương trình và phương pháp giáo dục, về cả khía cạnh phòng ngừa và ứng phó.

    Bài phát biểu quan trọng được trình bày bởi Victor Setibo, Giám đốc quốc gia của JRS tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nhấn mạnh bản chất nghiêm trọng của CRSV tại quốc gia này, nơi cứ mỗi bốn phút thì có một nạn nhân. Ngoài ra, việc tìm kiếm công lý cho những tội ác ghê tởm này là vô cùng khó khăn và trong năm 2023 và 2024, chỉ 1% các vụ án được đưa ra tòa. Victor kết luận bằng việc mời gọi cách tiếp cận đầy hy vọng và thực tiễn để đối thoại, đặc biệt là thông qua các mô hình dựa vào cộng đồng mang tính chuyển đổi, tạo không gian an toàn để phụ nữ và nam giới cùng được lên tiếng nói.

    Trong bài phát biểu tại buổi thảo luận nhóm, Stephanie MacGillivray, Cán bộ cấp cao (Bản sắc và Sứ mệnh, Trao quyền và Hòa nhập cho Phụ nữ) của Caritas Quốc tế, chia sẻ về công việc của CST Ethiopia (CAFOD, SCIAF và Trocaire) cùng hợp tác với Caritas Ethiopia và Hội Nữ Bác ái tại Tigray nhằm cung cấp sự hỗ trợ tâm lý xã hội cho những người sống sót sau CRSV và SGBV, cũng như kêu gọi cộng đồng chấm dứt sự kỳ thị và xa lánh những người sống sót.

    Những lời chứng bổ sung được Sơ Elena Balatti, Nữ tu truyền giáo Comboni có trụ sở tại Nam Sudan, Erica Hall, Trưởng phòng Chính sách và Quan hệ Chính phủ, World Vision UK, và Mónica Santamarina, Tổng giám đốc Liên hiệp các tổ chức phụ nữ Công giáo thế giới (WUCWO) cùng chia sẻ.

    Tất cả các diễn giả đều kêu gọi việc chấm dứt sự kỳ thị những người sống sót vẫn còn đang tồn tại, cũng như các biện pháp phòng ngừa thông qua các mô hình dựa vào cộng đồng.

    Vào cuối Hội nghị, Caritas Quốc tế cùng với đại diện các tổ chức tôn giáo khác đã tham dự buổi lễ ký kết Tuyên ngôn về Nhân đạo, ký bởi các Nhà lãnh đạo Đức tin và Tín ngưỡng, tuyên ngôn này thống nhất các tôn giáo trong sứ mệnh ngăn chặn CRSV và khẳng định giá trị và phẩm giá của những người sống sót và trẻ em được sinh ra từ bạo lực.

    Alistair Dutton, Tổng thư ký Caritas Quốc tế, cho biết:

    'Tôi vô cùng hoan nghênh cơ hội được là bên ký kết việc cam kết quan trọng này nhằm chấm dứt CRSV. Caritas được mời gọi bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, đặc biệt những người sống sót sau những tội ác ghê tởm chống lại nhân phẩm. Chúng tôi thực hiện cách tiếp cận lấy người sống sót làm trung tâm thông qua các hành động được thực hiện từ cấp cơ sở đến cấp toàn cầu, và chúng tôi cam kết sẽ làm việc không ngừng nghỉ nhằm chấm dứt tệ nạn bạo lực đối với phụ nữ.'

    Nguồn: https://community.caritas.org/knowledgebase/articles/1967
    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam

     

     

    Bài viết liên quan