Caritas Sát Cánh Cùng Các Cộng Đồng Bị Ảnh Hưởng Sau Trận Động Đất Ở Venezuela

  • Thứ tư, 10:20 Ngày 08/07/2026
  • Ngày 24 tháng 6, hai trận động đất mạnh đã xảy ra ở miền bắc Venezuela, cách nhau 39 giây, đã tàn phá trên diện rộng toàn bộ các khu dân cư tại nhiều thành phố. Truyền thông đưa tin, số người chết hiện nay lên đến 3.535, với 16.592 người bị thương và hơn 41.000 người vẫn còn mất tích.

    Theo số liệu chính thức, hơn 17.000 người đã mất nhà cửa, sống rải rác trong 79 trại tập trung tạm thời từ La Guaira đến Caracas. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã đóng lại, mở ra một giai đoạn mới trong việc thống kê những gì thực sự  đã bị mất mát.

    Tại La Guaira, toàn bộ các tòa nhà chung cư đã sụp đổ.

    Trong cuộc phỏng vấn với nhân viên của Caritas, Yahaira Azuaje, một cư dân của Playa Verde ở La Guaira - một trong những cộng đồng ven biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất - đã cố gắng kìm nén nước mắt khi nhớ lại đêm xảy ra động đất.

    “Tôi không biết nói gì nữa. Chúng tôi đã phải ngủ ngoài đường cả đêm vì không thể trở về nhà. Có một người bị chôn ngay cạnh nhà chúng tôi, và chúng tôi không thể làm gì được. Ở Playa Verde, hầu như mọi thứ đều bị phá hủy, – Yahaira Azuaje từ Playa Verde, La Guaira

    Thiệt hại tập trung ở sáu bang: Thủ đô, La Guaira, Miranda, Aragua, Carabobo và Falcón, nơi sinh sống của hơn 10 triệu người.

    Caritas Venezuela đã có mặt tại hiện trường chỉ sau vài giờ động đất, kích hoạt kế hoạch “24x24” thu thập và phân phối viện trợ suốt ngày đêm, được thực hiện thông qua 35 trung tâm giáo phận được mở ra đặc biệt cho việc ứng phó.

    Phạm vi hoạt động này được xây dựng dựa trên mạng lưới đã có sẵn trước khi động đất xảy ra: khoảng 30.000 tình nguyện viên trên toàn quốc, hoạt động tại hầu hết các giáo phận trong nước, những người đã hỗ trợ hơn 60.000 hộ gia đình dễ bị tổn thương trên 15 tiểu bang.

    Đức ông José Luis Azuaje, chủ tịch Caritas Venezuela, đã dành những ngày gần đây đến thăm các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nhất.

    “Được ở đây, chia sẻ nỗi đau khổ của người dân, và trên hết là trông chờ vào tình liên đới của người dân Venezuela, đó là điều luôn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng,” Đức ông nói.

     “Có rất nhiều người cần chúng ta, nhiều người hiện đang vô gia cư, không nhà cửa, không có niềm hy vọng. Nhưng chúng ta cũng biết rằng, với tư cách là người dân Venezuela, chúng ta biết cách trỗi dậy, luôn luôn trong tinh liên đới và hiệp nhất.” – Đức ông José Luis Azuaje, chủ tịch Caritas Venezuela

    Các linh mục và tình nguyện viên địa phương đang kích hoạt lại các bếp ăn cộng đồng, phục hồi các giếng nước của giáo xứ để các gia đình xung quanh có thể lấy nước miễn phí, và biến các nhà xứ thành nhà xứ thành các ngân hàng thuốc tạm thời. Các nhóm đang tổ chức các buổi sơ cứu tâm lý tại các nơi trú ẩn và quảng trường công cộng.

    Bên cạnh viện trợ khẩn cấp, Caritas cũng lên kế hoạch phân phát bộ dụng cụ xây dựng và các khoản tiền mặt nhỏ cho những người sẵn lòng giúp dọn dẹp đống đổ nát và xây dựng lại, kèm theo đó là đào tạo cơ bản về xây dựng chống động đất.

    Thiệt hại kinh tế đòi hỏi sự liên đới bền vững

    Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), sử dụng phương pháp Phân tích Kỹ thuật số Nhanh dựa trên vệ tinh, đã ước tính thiệt hại kinh tế trực tiếp của Venezuela ở mức sơ bộ 6,7 tỷ đô la Mỹ - con số chỉ tính đến thiệt hại vật chất đối với nhà cửa, doanh nghiệp và các tài sản khác, và cho thấy quá trình tái thiết sẽ ảnh hưởng đến việc làm và sự ổn định gia đình trong nhiều tháng tới.

     “Giai đoạn đầu tiên là về việc cứu sống người dân và lập ra các đánh giá ban đầu,” bà nói. “Bây giờ chúng ta đang bước vào giai đoạn thứ hai. Điều này sẽ mất một thời gian dài; nó không phải là điều kết thúc hôm nay. Đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục nhấn mạnh rằng viện trợ không thể dừng lại.” - Janeth Márquez, giám đốc điều hành của Caritas Venezuela

    Tại Venezuela, trận động đất đã xảy ra ở một quốc gia vốn đã phải vật lộn để cung cấp dinh dưỡng tốt cho trẻ nhỏ. Ước tính chính thức cho thấy 13,4% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, một tỷ lệ cao hơn mức trung bình của khu vực. Thực trạng đáng lo ngại này đã được Caritas Venezuela xác nhận, tổ chức này đã theo dõi và giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở nước này trong nhiều năm.

    Phát biểu gần đây tại một hội nghị về sức khỏe của Caritas Quốc tế, Susana Raffalli, cố vấn dinh dưỡng của Caritas Venezuela, đã mô tả cách tổ chức này theo dõi và xử lý vấn đề suy dinh dưỡng thông qua các hệ thống giám sát cộng đồng và các “trung tâm giám sát”.

    Thông qua mạng lưới các trung tâm dinh dưỡng cộng đồng, Caritas Venezuela hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương bằng cách sàng lọc dinh dưỡng, điều trị chống ký sinh trùng và chăm sóc theo dõi để giúp phục hồi sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh. Sau trận động đất, công việc này sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Khi các gia đình mất nhà cửa và nguồn cung cấp thực phẩm, nguy cơ suy dinh dưỡng tăng cao, đặc biệt là đối với trẻ em. Đảm bảo trẻ em được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tương lai của các em.

    Nguồn: https://www.caritas.org/venezuela/emergency/caritas-venezuelas-long-term-planning-after-the-earthquake/
    Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam

     

    Bài viết liên quan