Dự án nâng cao chất lượng giáo dục cho con em di dân nghèo tại khu vực thành phố

  • Thứ hai, 09:25 Ngày 25/03/2019
  • GIỚI THIỆU
    Di dân từ các vùng nông thôn đến thành thị đang trở thành những thách đố tại các thành phố lớn. Một trong những vấn đề thiết yếu và cũng là nhu cầu của những người dân nhập cư là việc được học tập của con em họ. Với những rào cản về mặt giấy tờ, thủ tục, tài chính… mà việc đến trường của con em người dân nhập cư gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những người lao động chân tay và có điều kiện kinh tế thấp. 

    Caritas Việt Nam cùng với một số giáo phận như Caritas Sài Gòn, Caritas Phú Cường và một số mái ấm trên địa bàn đã hợp tác để cùng hỗ trợ phần nào cho con em di dân có hoàn cảnh đặc biệt. Nhờ sự giúp đỡ từ một số đối tác, các hoạt động của dự án đã góp phần đem lại cơ hội đến trường cho những đối tượng yếu thế này.

    MỤC ĐÍCH
    Mục đích của dự án là góp phần giảm thiểu tình trạng mù chữ cho con em di dân - những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, từ đó hỗ trợ các em hoàn thành chương trình học và góp phần cải thiện đời sống về sau.

    ĐỐI TƯỢNG
    Dự án nhắm đến con em của người di dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những em không thể tiếp cận giáo dục tại các trường học chính quy tại khu vực thành thị ở các tỉnh thành phố như Hồ Chí Minh và Bình Dương.

    MỤC TIÊU CỤ THỂ
    Nâng cao năng lực giảng dạy và quản lý cho các giáo viên và quản lý tại các trung tâm.
    Nâng cao chất lượng học tập của con em di dân nghèo thông qua các lớp dạy thêm, phụ đạo, lớp học hè, và các lớp rèn luyện kỹ năng mềm, kỹ năng sống.
    Tạo điều kiện cho các em có môi trường vui chơi, giải trí và thực hành những kiến thức, kỹ năng đã được học, nhờ đó góp phần cải thiện đời sống tinh thần cho các em.

    CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
    Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho các giáo viên, quản lý tại các trung tâm.
    Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giã ngoại cho các em cũng như thầy cô tại trung tâm.
    Hỗ trợ tài chánh cho các trung tâm trong việc vận hành và hoạt động.
    Hỗ trợ dinh dưỡng tại trung tâm cho con em lao động khó khăn.
    Tổ chức các lớp học hè, bổ túc, phụ đạo cho các em.
    Thành lập thư viện miễn phí nhằm giúp con em có môi trường học tập và rèn luyện các kỹ năng, đặc biệt kỹ năng mềm.

    KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
    Từ những nổ lực của Caritas Việt Nam, Caritas giáo phận cũng như các trung tâm trên địa bàn hai thành phố trong thời gian vừa qua. Hiện có 5 trung tâm đang hỗ trợ cho các con em người di dân nghèo. Có một thư viện mở (cho tất cả mọi người) và một lớp học được đưa vào hoạt động tại giáo xứ Búng, phục vụ cùng một đối tượng. Những buổi cắm trại cho hơn 1000 học sinh được tổ chức hằng năm. Những buổi tập huấn, tĩnh tâm và họp mặt dành cho các giáo viên, quản lý của các trung tâm cũng được tổ chức hàng năm với nhiều chủ đề khác nhau. Các lớp hè, học thêm, bồi dưỡng cho học sinh cũng được thực hiện, nhằm giúp các em có được kết quả học tập tốt hơn.

    KÊU GỌI HỢP TÁC
    Với nguồn lực hạn chế, Caritas mới chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ phần nào một số trung tâm có sẵn tại khu vực hai thành phố. Số lượng con em nhập cư có hoàn cảnh khó khăn và cần sự giúp đỡ vẫn còn nhiều. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi sự cộng tác của các bạn, bằng những đóng góp của mình, để giúp đỡ thế hệ con em của chúng ta. 

    Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

    UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
    TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

    Điện thoại: +84 (028) 3727-1904
    Email văn phòng Caritas: caritasvietnamccsa@gmail.com
    Website: www.caritasvietnam.org
    TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
    Tên tài khoản: UBBAXH CARITAS VIET NAM
    Số tài khoản cho tiền:
    VND: 033.1.00.379133.5
    USD: 033.1.37.379370.5
    EURO: 033.1.14.380725.6
    Ngân hàng: Vietcombank
    Chi nhánh Sài Gòn, 69 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tp. HCM
    Swift code: BFTVVNVX
    Bank code: 79203008UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
    TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

    Điện thoại: +84 (028) 3727-1904
    Email văn phòng Caritas: caritasvietnamccsa@gmail.com
    Website: www.caritasvietnam.org
    TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
    Tên tài khoản: UBBAXH CARITAS VIET NAM
    Số tài khoản cho tiền:
    VND: 033.1.00.379133.5
    USD: 033.1.37.379370.5
    EURO: 033.1.14.380725.6
    Ngân hàng: Vietcombank
    Chi nhánh Sài Gòn, 69 Bùi Thị Xuân, Q.1, Tp. HCM
    Swift code: BFTVVNVX
    Bank code: 79203008

    Bài viết liên quan