Tin Giáo hội
Đức Giáo Hoàng cảm ơn các hiệp sĩ vì bảo vệ hôn nhân và kêu gọi Công Giáo Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo
Đây là bản văn bức thư được Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin gởi thay mặt Đức Giáo Hoàng (ĐGH). Đoàn Hiệp Sĩ Columbus đang họp Hội nghị Tối cao thứ 133 tại Philadelphia tới thứ Năm.Gởi ông Carl Anderson, Hiệp Sĩ tối caoHiệp Sĩ Đoàn ColumbusTừ Vatican, ngày 1 tháng 8 năm 2015Ông Anderson thân mến,
Đức Thánh Cha Phanxicô đã được thông báo rằng từ ngày 04-06 tháng Tám năm 2015, Hội nghị Tối cao lần 133 của Hiệp Sĩ Đoàn Columbussẽ được tổ chức tại Philadelphia, Pennsylvania. Ngài đã yêu cầu tôi gởi lời chúc tốt đẹp nồng ấm của mình cho tất cả những vị tham dự, cùng đảm bảo về sự gần gũi của ngài trong lời cầu nguyện.
Trong khi chuẩn bị đến thăm Philadelphia vào tháng tới tại Hội nghị Thế giới lần thứ tám về Gia Đình, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chứng nhân công khai kiên định mà Tổ chức của ngài đã mang tới cho các Kitô hữu của chúng ta sự hiểu biết về hôn nhân Kitô giáo và gia đình. Đấng Cứu Thế đã nâng phẩm giá của hôn nhân lên hàng bí tích, trong kế hoạch của Đấng Tạo Hóa, một thiết chế tự nhiên, một giao ước suốt đời của tình yêu và lòng trung thành giữa một người nam và một người nữ, để hoàn thiện và thánh hóa họ, và tương lai của gia đình nhân loại chúng ta. Hôm nay, khi thiết chế hôn nhân đang bị tấn công bởi các lực lượng văn hóa mạnh mẽ, các tín hữu được mời gọi làm chứng cho sự thật căn bản này của đức tin trong Kinh Thánh và luật tự nhiên, đó là điều cần thiết cho sự khôn ngoan và trật tự của xã hội. Khi đối diện với các thách đố đạo đức, xã hội và chính trị của thời điểm hiện tại, cần có sự khôn ngoan và sự kiên trì tuyệt vời – “sự kiên nhẫn của các thánh, những người giữ các điều răn của Thiên Chúa và giữ vững niềm tin của mình vào Chúa Giêsu” (Kh 14, 12).
Vì lý do này, Đức Thánh Cha tin rằng chủ đề Hội nghị Tối cao của Hiệp Sĩ Đoàn – Được Đấng Tạo Hóa ban tặng Sự sống và Tự do - sẽ thu hút sự chú ý đến các nghĩa vụ của người Công giáo Mỹ, như những công dân có trách nhiệm, góp phần bảo vệ sự tự do hợp lý mà trên đó quốc gia của họ được thành lập. Nền tảng của những điều này là quyền tự do tôn giáo, được hiểu không chỉ đơn giản là một lựa chọn tự do thờ phượng, nhưng hơn nữa, đối với các cá nhân và tổ chức, là được nói và hành động theo tiếng lương tâm của mình. Trong bối cảnh quyền này đang bị đe dọa, dù bằng chính sách công khai xâm phạm, hay do ảnh hưởng ngày càng tăng của một nền văn hóa đặt quyền cá nhân trên lợi ích chung, thì cần có một biến đổi lương tâm lên một số công dân, không phân biệt đảng phái hay tín ngưỡng, quan tâm đến phúc lợi chung của xã hội. Đức Thánh Cha hy vọng rằng chương trình giáo lý và lời cầu nguyện mà Hiệp sĩ đoàn đã khởi xướng hướng về Thượng Hội Đồng sắp tới về gia đình và Hội nghị thế giới về gia đình sẽ góp phần đáng kể vào việc làm chứng này.
Việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo cũng phải gắn liền với lương tâm của các tín hữu trên cấp độ toàn cầu, để đối phó với các cuộc tấn công diễn ra nơi các cộng đồng thiểu số, chủ yếu nhất là các cộng đồng Kitô giáo ở các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những nỗ lực của các Hiệp sĩ trong việc tạo sự chú ý đến các thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng này. Ngài cũng biết ơn sự đoàn kết hành động trước những đau khổ cá nhân và gia đình thông qua việc thành lập Quỹ cứu trợ cho Người tị nạn Công giáo gần đây. Đức Thánh Cha kêu gọi Tổ chức một lần nữa cầu nguyện liên tục, trong gia đình, giáo xứ và các Hội đoàn địa phương, cho các anh chị em bị bao vây chỉ vì nỗ lực trung thành với Chúa Kitô. Đây là điều khẩn thiết từ những người Công giáo trên toàn thế giới, một sự hy sinh không ngừng cầu nguyện cho việc biến đổi tâm hồn, chấm dứt bạo lực và bất khoan dung cuồng tín, và sự thừa nhận chung những nhân quyền căn bản không được nhà nước thừa nhận, nhưng con người đã nhận từ bàn tay của Đấng Tạo Hóa, Đấng mà tất cả các tín hữu khẩn cầu như vị Thiên Chúa của bình an.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề nghị tôi thể hiện lòng biết ơn của ngài về các hoạt động từ thiện, giáo dục và thiêng liêng nổi bật mà Hiệp Sĩ Đoàn Columbus đã đóng góp cho sứ vụ của Giáo Hội, và cho thừa tác vụ của ngài như là người Kế Vị Thánh Phêrô, thể hiện lòng trắc ẩn đối với Giáo Hội.
Phó thác những thảo luận của Hội nghị Tối cao cho việc chuyển cầu của Mẹ Maria, Ngai Tòa Khôn Ngoan, Đức Thánh Cha đặc biệt ghi nhớ tất cả các Hiệp sĩ và gia đình của họ trong lời cầu nguyện của ngài . Với tình thương mến, Ngài gởi Phép Lành Tòa Thánh như là một cam kết của sức mạnh và bình an trong Chúa.
Trân trọng,
ĐHY Pietro Parolin
Quốc vụ khanh Tòa Thánh
Nguồn: Zenit
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,540,495







