Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh Lễ tại giáo xứ 'Nữ Vương Hòa Bình' - Roma

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 06/05/2015
  • Kêu gọi các tín hữu “Ở lại trong Chúa” để tránh trở thành những kẻ đạo đức giảVào ngày Chúa nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thực hiện chuyến mục vụ tới giáo xứ Maria Nữ Vương Hòa Bình tại vùng nam Ostia Lido.

    Trước khi đến giáo xứ, Đức Giáo Hoàng đã dừng chân tại một nơi ngoài kế hoạch là nhà các chị nữ tu dòng Tiểu Muội Charles de Foucauld. Các chị nữ tu này sống giữa những người dân Gipsi và những người dân du mục Rôma.Đức Giáo Hoàng cũng gặp gỡ nhiều nhóm của giáo xứ như nhóm giới trẻ, những người đau yếu và các gia đình đưa con cái đến rửa tội trong năm vừa qua. Ngài cũng dành thời gian để giải tội cho bốn giáo dân trước khi cử hành Thánh Lễ. popefrancisTrong bài giảng, Đức Giáo Hoàng suy niệm về lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy ở lại trong Thầy” để định nghĩa đời sống của người Kitô hữu. Giải thích Lời Chúa đề cập đến cây nho và cành nho, Đức Thánh Cha nói rằng những ai không kết hiệp với cây nho (là Chúa Giêsu) thì không sinh được hoa trái.Ngài cho biết: “Hình ảnh này rất, rất đơn giản. Ở lại trong Chúa Giêsu nghĩa là kết hiệp với Ngài để nhận được sự sống từ Ngài, tình yêu từ Ngài, Thần Khí từ Ngài.”“Đó là sự thật, tất cả chúng ta đều là tội nhân, nhưng nếu chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu, giống như cành trên thân cây nho, Thiên Chúa hiện diện, Ngài cắt tỉa chúng ta một chút để chúng ta có thể trổ sinh hoa trái. Ngài luôn chăm sóc chúng ta. Nhưng nếu chúng ta tách ra khỏi Ngài, chúng ta không còn ở trong Chúa, chúng ta trở thành những người Kitô hữu chỉ qua môi miệng chứ không qua cuộc sống; chúng ta là Kitô hữu, nhưng đã chết vì chúng ta không trổ sinh hoa trái giống như cành lìa khỏi cây nho.”Tại Quảng trường thánh Phêrô vang lên những lời chia sẻ của Đức Giáo Hoàng với khách hành hương trong buổi đọc kinh Truyền Tin. Đức Giáo Hoàng nói rằng để ở lại với Chúa Kitô, người tín hữu có thể đến với Ngài qua cầu nguyện và các Bí tích, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể và Hòa Giải. Để giống Chúa Kitô, phải có thái độ và hành động giống như Chúa Kitô. Khi một người nói xấu người khác, ngồi lê đôi mách hay lừa gạt người khác, họ trở thành “những cành cây đã chết”.Ngài chia sẻ: “Ở lại trong Chúa Giêsu nghĩa là làm giống như Ngài làm: làm những điều tốt, giúp đỡ người khác, cầu nguyện với Chúa Cha, chăm sóc người đau ốm, bệnh tật, giúp đỡ người nghèo khó, có niềm vui của Chúa Thánh Thần.” popefrancisVị Giáo Hoàng 78 tuổi mời gọi những người tín hữu tự hỏi họ có ở lại trong Chúa Giêsu không hay rời xa Ngài và trở thành những người đạo đức giả. Tự xét mình như thế, “Cuộc sống người Kitô hữu có thể tiến về phía trước.” Kết thúc bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng bằng việc ở lại trong Chúa Kitô, người ta kín múc được nguồn sức mạnh trong cầu nguyện. Ngài đặt câu hỏi “Nguồn sức mạnh toàn năng của cầu nguyện đến từ đâu?“Từ việc ở lại trong Chúa Giêsu, từ việc kết hiệp với Chúa Giêsu, giống như cành liên kết với cây nho. Xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng này.”

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan