Tin Giáo hội
Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Giúp Đỡ Người Nghèo Là Làm Chứng Cho Lòng Thương Xót Của Chúa

Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu trước phái đoàn Foyer Notre-Dame des Sans-Abri, trụ sở tại Lyon và Hiệp hội những người bạn của Gabriel Rosset. (Vatican Media).
Đức Giáo hoàng Phanxicô khen ngợi tổ chức từ thiện Công giáo Pháp có trụ sở tại Lyon vì đã hỗ trợ người vô gia cư, rằng sứ mệnh của họ thể hiện Phúc âm về tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa đối với những con người đau khổ.
Tác giả: Lisa Zengarini
Trước buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, Đức Giáo hoàng Phanxicô gặp gỡ phái đoàn Foyer Notre-Dame des Sans-Abri và Hiệp hội những người bạn của Gabriel Rosset, hai tổ chức Công giáo Pháp có trụ sở tại Lyon đã tham gia hỗ trợ và cung cấp nơi trú ẩn cho người vô gia cư.
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri (Nhà tạm trú Đức Mẹ cho Người vô gia cư) được thành lập vào giữa những năm 900 bởi Gabriel Rosset, một giáo dân Công giáo và giáo viên người Pháp, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho người nghèo và những người bị thiệt thòi.
Năm 2023, nhà tạm trú, nơi trú ẩn cho 8.360 người có nhu cầu cần hỗ trợ ở khu vực phía nam Rhône. Hiệp hội hỗ trợ họ hiện có hơn 1.000 tình nguyện viên và 420 nhân viên.
Minh chứng sự gần gũi, lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của Chúa
Trong bài phát biểu, Đức Giáo hoàng Phanxicô nồng nhiệt cảm ơn tổ chức này vì họ tận tụy không ngưng nghỉ trong việc giúp đỡ những người bị thiệt thòi, theo ngài, biểu hiện một minh chứng cụ thể cho ba phẩm chất của Thiên Chúa: “gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng”.
Ngài gợi nhớ đến giáo sư Rosset, được tưởng nhớ trong năm nay nhân kỷ niệm 50 năm ngày mất của ông, người thể hiện lòng trắc ẩn sâu sa qua việc đáp lại nhu cầu của "những người nghèo nhất trong số những người nghèo" với lòng dũng cảm và đức tin, xem mỗi cá nhân đau khổ như sự hiện thân của Chúa Kitô.
“Ông lắng nghe tiếng kêu cứu của người nghèo và không ngoảnh mặt làm ngơ,” Đức Giáo hoàng nói, đồng thời nhận xét rằng việc giúp đỡ người nghèo là một “việc làm thiêng liêng” trong Giáo hội, phù hợp với sứ mệnh xót thương của Giáo hội.
“(Gabriel Rosset) nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô nơi những người nghèo—họ là anh chị em của chúng ta. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng: 'Trong mỗi con người nhỏ bé nhất này, chính Chúa Kitô hiện diện nơi họ.'
Khôi phục phẩm giá con người của người nghèo trong một thế giới bị hủy hoại bởi sự thờ ơ
Đức Giáo hoàng khen ngợi các thành viên của Hiệp hội vì đã noi gương Rosset, bằng việc cung cấp cho những người vô gia cư không chỉ sự hỗ trợ về vật chất - nơi trú ẩn, bữa ăn và lòng tốt – mà còn khôi phục lại phẩm giá của họ trong một thế giới thường thờ ơ với nỗi đau khổ của họ.
Ngài cũng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc đặt sứ mệnh của mình dưới sự bảo trợ của Đức Maria, "Đức Trinh Nữ của Lòng Thương Xót", người Mẹ chào đón tất cả mọi người, mở rộng vòng tay như một nơi trú ẩn, tiên liệu những nhu cầu, và không tránh né nỗi đau khổ của con người.
Ghi nhớ mẫu gương từ bi nhân hậu của Đức Maria
Với “lòng thương xót và trắc ẩn, tình anh em và sự cởi mở, bàn tay dang rộng ra ôm lấy và từ khước nền văn hóa lãng phí”, Đức Thánh Cha nhận xét, “Giáo hội trở thành dấu chỉ sống động về lòng nhân hậu của Thiên Chúa đối với tất cả con cái của Người”.
Để kết thúc, Đức Giáo hoàng Phanxicô khen ngợi Foyer của Notre-Dame des Sans-Abri là "hình ảnh sống động" của "lòng trắc ẩn như người mẹ" của Đức Maria, vì những dấn thân của họ giúp mọi người lấy lại phẩm giá và hy vọng. "Với sự hiện diện và lắng nghe của các bạn", ngài nói, "các bạn cho thấy rằng Đức Maria và Chúa Giêsu không bao giờ ngừng bước đi bên cạnh anh chị em, đặc biệt những người thường bị lãng quên.
Đức Giáo hoàng kết thúc bằng việc phó thác việc làm của họ cho “lời cầu bầu của Đức Mẹ, người luôn dõi theo anh chị em và tất cả những người mà anh chị em đồng hành.”
Nguồn:https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2024-11/pope-helping-the-poor-is-witnessing-god-s-mercy.html
Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 34,540,567







