Đức Giáo Hoàng kêu gọi hiệp nhất trong cuộc chiến chống HIV/AIDS

  • Thứ hai, 10:10 Ngày 27/07/2015
  • Tiến bộ trong điều trị cần được kết hợp để thúc đẩy phẩm giá của những người bị nhiễm Virus

    Những tiến bộ trong điều trị HIV/AIDS "làm chứng cho khả thể đạt kết kết quả có lợi khi tất cả các lĩnh vực của xã hội đoàn kết vì mục đích chung." Đây là tình cảm Đức Giáo Hoàng Phanxicô thể hiện bày tỏ với 6.000 đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 8 của Hiệp hội AIDS Quốc tế về việc gây bệnh, điều trị và phòng ngừa HIV.

    Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp tới hội nghị thông qua Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin. Nó được gửi đến Tiến sĩ Julio Montaner, Giám đốc Trung tâm xuất sắc trong phòng chống HIV/AIDS Columbia, nước Anh, tại Bệnh viện St. Paul, Vancouver, và đồng Chủ tịch của Hội nghị.

    Vị Giáo hoàng 78 tuổi bảo đảm rằng ngài sẽ cầu nguyện cho các đại biểu để "tất cả những tiến bộ trong ngành dược, điều trị và nghiên cứu sẽ đi vào với một cam kết vững chắc để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi người như một người con yêu dấu của Thiên Chúa."

    Theo Caritas, Tiến sĩ Montaner rơi nước mắt sau khi đọc lá thư của Đức Thánh Cha, ông nói: Tôi yêu Đức Giáo Hoàng Phanxicô... Nếu ngài 'nhận' ra sự cần thiết phải điều trị sớm HIV, tại sao một số nhà khoa học vẫn đang tranh luận về điều này".

    St. Paul là một tổ chức Công giáo, được thành lập bởi các nữ tu Providence, và đã đầu tư nghiêm túc cho việc chăm sóc HIV cũng như các nghiên cứu khoa học tiên tiến để chứng minh rằng việc chẩn đoán sớm và điều trị người nhiễm HIV không chỉ cứu sống mà còn hiệu quả 96% trong việc ngăn ngừa sự lây lan của bệnh. Do đó, trọng tâm chính của Hội nghị năm nay là "điều trị là phòng chống".

    Các chuyên gia y tế công cộng quốc tế khẳng định rằng họ đã có bằng chứng khoa học không thể chối cãi rằng HIV/AIDS có thể kết thúc không còn là một sự cấp cứu y tế công cộng vào năm 2030 nếu ít nhất 90% những người sống với HIV có thể được chẩn đoán đúng, và bắt đầu điều trị kháng virus hiệu quả để làm giảm lượng virus trong cơ thể của họ và do đó quyết liệt làm giảm số ca nhiễm HIV mới ở tất cả các nơi trên thế giới. (J.A.E.)

    Bài viết liên quan