Đức Giáo Hoàng Phanxicô bỏ lỡ giải Nobel Hòa Bình năm nay

  • Thứ ba, 10:10 Ngày 14/10/2014
  • Giải thưởng năm nay dành cho những người tham gia đấu tranh vì quyền lợi trẻ em, Malala Yousafzai và Kailash Satyarthi

    Malala Yousafzai – người đấu tranh cho hoạt động giáo dục trẻ em Pakistan và Kailash Satyarthi, người hoạt động vì quyền lợi trẻ em Ấn Độ, đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình.

    Trong những ngày gần công bố người đoạt giải, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nằm trong danh sách ứng cử viên sáng giá cho giải này, cùng với Paddy Power với tỉ lệ cho Ngài là 9/4.

    Ở tuổi 17, Malala trở thành người trẻ tuổi nhất nhận giải này, theo báo cáo của BBC. Cô nữ sinh này đã bị một tay súng Taliban bắn trọng thương vào đầu vào tháng 10 năm 2012 vì đấu tranh đòi quyền đi học cho các bé gái. Hiện tại cô đang sống tại Birmingham, nước Anh.

    Malala cho biết cô thật vinh dự khi nhận giải thưởng này, nói về cảm giác của mình cô thấy “mạnh mẽ và nhiều động lực hơn.” Và “Tôi thật sự hạnh phúc khi chia sẻ giải thưởng này với một người Ấn Độ.”

    Hội Đồng Nobel đã trao giải cho hai bạn trẻ “đấu tranh chống lại sự đàn áp trẻ em và thanh niên.” Từ khi thành lập vào năm 1901, giải Nobel Hòa Bình đã được trao cho chân phước Têrêsa Calcutta, Đức Dalai Lama và tổng giám mục Anh giáo Desmond Tutu.

    Vào năm 2001, Gunnar Staalseth, một thành viên của Hội đồng Nobel, lên tiếng rằng không vị giáo hoàng nào sẽ được nhận giải cho tới khi Giáo Hội thay đổi giáo huấn về biện pháp tránh thai, mà ông tuyên bố là “ủng hộ sự sống hơn là sự chết”.

    Bài viết liên quan