Đức giáo hoàng tại buổi tiếp kiến chung: Việc nên thánh có thể được khám phá trong cuộc sống thường nhật

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 21/11/2014
  • Holiness Tất cả các Kitô hữu được mời gọi nên thánhĐức giáo hoàng Phanxicô nói rằng mỗi cuộc sống đều hướng chúng ta nên thánh, nếu sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và phục vụ tha nhân.Trong suốt buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng nay tại Quãng trường thánh Phêrô, Đức giáo hoàng nói rằng nên thánh “là một quà tặng mà Chúa Giêsu Kitô trao tặng cho chúng ta khi Ngài đưa chúng ta đến gần Ngài và làm chúng ta nên giống Ngài.” Tất cả chúng ta có thể được nên thánh.Được hỏi về cách chúng ta có thể nhận ra ơn gọi nên thánh phổ quát, Ngài nhấn mạnh ba cách để thực hiện. Trước tiên, người Kitô hữu phải được nhắc nhớ rằng nên thánh không chỉ là điều gì đó mà bản thân chúng ta tìm kiếm được. Ngài nói nên thánh không phải là điều gì đó “chúng ta dành được với khả năng và tài năng của chúng ta”, nhưng nó được Thiên Chúa tặng ban.Điểm thứ hai Ngài nhấn mạnh, Đức giáo hoàng giải thích rằng tất cả chúng ta được mời gọi nên thánh trong cuộc sống thường ngày. Ngài nói: “Điều này không nhất thiết dành cho các đức giám mục, linh mục và tu sĩ. Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh!”“Tuy nhiên, thường thì chúng ta bị cám dỗ khi nghĩ rằng nên thánh chỉ dành cho những ai có khả năng tách mình ra khỏi những nhiệm vụ thường nhật, để dành trọn cho việc cầu nguyện. Nhưng không phải như vậy! Một số người nghĩ rằng nên thánh là nhắm mắt và một gương mặt đạo đức… Không! Đó không phải là nên thánh!Không phải là một gánh nặngĐến điểm thứ ba, Ngài mời gọi tất cả các tín hữu xem xét lương tâm mình, và tự hỏi họ có đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa không và đáp lại như thế nào. Ngài lên tiếng: “Khi Thiên Chúa kêu mời chúng ta nên thánh, Ngài không kêu gọi chúng ta vác lấy điều gì đó nặng nề, buồn phiền.”Đức giáo hoàng 77 tuổi nói rằng Thiên Chúa không yêu cầu những Kitô hữu làm gì vượt ra khỏi sức mạnh nhưng qua mỗi bước nhỏ như chọn không nói xấu, dành thời gian cho con cái, cầu nguyện và trao ban cho những người cần đến mình. Ngài nói: “Những điều nho nhỏ là những bước nhỏ nên thánh. Và mỗi bước nên thánh sẽ làm chúng ta nên những người tốt hơn, thoát khỏi sự ích kỷ và khép mình, và cởi mở với anh chị em và những nhu cầu của họ.”Kết thúc bài phát biểu của mình, Đức giáo hoàng lặp lại lời mời gọi của thánh Phaolô với các tín hữu “quản lý tốt những ân sủng khác nhau của Thiên Chúa.” Ngài nói con đường nên thánh không phải là hành trình đơn độc. “Đó là cuộc hành hương chung, trong cùng một thân thể là Chúa Kitô, được yêu thương và nên thánh bởi Chúa Giêsu Kitô.”

    Nguồn: Zenit.org

    Bài viết liên quan