Đức Giáo Hoàng tại buổi triều yết chung: Thượng Hội Đồng về gia đình không phải là một nghị viện

  • Thứ sáu, 10:10 Ngày 12/12/2014
  • Phản ứng với những “phê bình” của truyền thông về những gì diễn ra tại phiên họp Thượng hội đồng tháng 10 vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói cho thế giới biết những gì đã thực sự diễn ra.Ngài đã làm như vậy trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại quảng trường thánh Phêrô đầy nắng, khi Ngài bắt đầu một loạt bài giáo lý mới về gia đình.Đức Giáo Hoàng nói: “Thượng Hội Đồng không phải là một nghị viện, nhưng là một không gian riêng biệt trong đó Chúa Thánh Thần lên tiếng.”Ngài nói với những khách hành hương tụ họp nơi đây: “Ở đây – không có cuộc đụng độ nào giữa các phe phái như trong một nghị viện được cho là hợp pháp, nhưng đây là một cuộc thảo luận giữa các Giám mục, sau khi đã được chuẩn bị làm việc trong thời gian dài và sẽ tiếp tục làm những việc khác, vì lợi ích của gia đình, của Giáo Hội và của xã hội.Ngài nhấn mạnh: “Đó là một quá trình. Đó là cách thức thông thường của Thượng Hội Đồng.” Ngài đưa ra một loạt bài giáo lý về gia đình đúng lúc, đặt nó giữa các giai đoạn của Thượng Hội Đồng về gia đình.Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ những người hiện diện về những thách đố mục vụ liên quan đến gia đình đã được thảo luận trong một cuộc gặp gần đây của các Giám Mục trong việc chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo của Thượng Hội Đồng, từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015.Trong suốt phiên họp, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết: “Truyền thông đã làm việc của họ – kỳ vọng nhiều, chú ý nhiều và chúng ta cảm ơn họ vì họ đã làm điều đó.” Ngài cũng đặc biệt cảm ơn Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo hằng ngày.Ngài tiếp tục: “Tuy nhiên, cái nhìn của truyền thông nhiều khi mang phong cách thể thao hay tin tức chính trị: thường nói về hai nhóm, ủng hộ hay đối lập nhau, bảo thủ hoặc cấp tiến. Hôm nay tôi muốn nói với các bạn những gì Thượng Hội Đồng đã diễn ra như thế nào.”“Một số người có thể hỏi tôi: ‘Có phải các Nghị phụ đã cãi nhau?’ Ồ, tôi không biết họ có cãi nhau không, nhưng họ đã nói một cách mạnh mẽ, điều này là sự thật. Và đó là tự do; đó thật sự là tự do vẫn tồn tại trong Giáo Hội.”Ngài giải thích: Mọi thứ “diễn ra 'cum Petro et sub Petro,' đó là với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng để bảo đảm cho tự do và sự thật.”Ngài nói cuộc gặp gỡ bắt đầu với một cuộc thảo luận rất thẳng thắn về những thách thức nghiêm trọng mà gia đình đang đối mặt.Tất cả các Nghị phụ trong Thượng Hội Đồng đều có thể nói lên những thách thức nghiêm trọng và mọi người đều đã lắng nghe. Ngài mô tả đây là “một thời điểm của tự do tuyệt vời, nơi mỗi người thể hiện suy nghĩ của họ một cách thẳng thắn và tự tin.”Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh: Không có sự can thiệp nào đặt nghi vấn về chân lý cốt lõi của bí tích Hôn phối: bất khả phân ly, kết hợp, trung thành và cởi mở với cuộc sống.”Từ những thảo luận này, ngài giải thích rằng những hoa quả đã được thu thập lại trong một báo cáo sơ bộ và sau đó thảo luận trong những nhóm nhỏ hơn trong suốt tuần lễ thứ hai. Những quan sát và gợi ý nổi bật đã được tổng hợp trong báo cáo cuối cùng, được sử dụng làm cơ sở cho thông điệp cuối cùng của các Nghị phụ.Đức Giáo Hoàng giải thích báo cáo cuối cùng này được gởi đến Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới như thế nào; kết quả của khảo sát này sẽ được gởi đến Thượng Hội Đồng tháng 10 tới đây.

    “Vì vậy, có 3 tài liệu chính thức của Thượng Hội Đồng: Sứ điệp cuối cùng, bản Báo cáo cuối cùng và diễn từ của Đức Giáo Hoàng. Không có tài liệu nào khác nữa”. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng 77 tuổi dâng lời cầu nguyện qua lời cầu bầu của Mẹ Maria cho Thượng Hội Đồng có được những quyết định mục vụ mang lại ích lợi cho gia đình, Giáo Hội và xã hội.

    Nguồn: Zenit

    Bài viết liên quan