Hà Tĩnh mưa lớn, nhiều xã bị cô lập
Mưa lớn khiến hàng trăm nhà dân ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ngập sâu khoảng một mét, quốc lộ 1A một số đoạn bị chia cắt nhiều giờ.
Ảnh hưởng của không khí lạnh, hai ngày qua Hà Tĩnh có mưa lớn. Sáng 31/10, quốc lộ 1A đoạn qua các xã Kỳ Thư, Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) bị ngập sâu 0,3-0,5 m, nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.
Ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh cho biết, toàn huyện có hơn 180 hộ dân ngập sâu khoảng một mét. Các gia đình phải sơ tán tài sản, gia súc, gia cầm để phòng nước lũ lên cao. Hơn 21.000 học sinh phải nghỉ học.
Hàng nghìn học sinh ở huyện Hương Khê đã phải nghỉ học sáng 31/10 do trường bị nước lũ chia cắt. Ảnh: Đ.H |
Tại huyện Hương Khê, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đổ về gây ngập lụt, chia cắt các xã Phương Mỹ và Phương Điền. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập 0,5-1 m, người dân phải đi lại bằng thuyền. Toàn huyện có 13 trường học với hơn 4.000 học sinh phải nghỉ học.
Từ ngày 28/10, Nhà máy thủy điện Hố Hô (giáp ranh huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) và xã Hương Trạch (huyện Hương Khê) bắt đầu điều tiết nước trong hồ để ứng phó với mưa lũ. Đêm 29/10, lũ về hồ gần 600 m3/s, thủy điện đã xả gần 300 m3/s, sau đó tăng lên 400 m3/s.
Tại huyện Cẩm Xuyên, mưa lớn cũng gây ngập nhiều nhà dân ở xã Cẩm Thành.
Nhiều nhà dân ở huyện Cẩm Xuyên nước bắt đầu mấp mé thềm. Ảnh: Đức Hùng |
Tỉnh Quảng Bình cũng chịu tác động của không khí lạnh. Ít nhất 500 nhà dân dọc sông Gianh bị ngập đến một mét, sau cơn mưa kéo dài 2 ngày nay.
Theo bản tin lúc 21h30 ngày 31/10 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) tại Lệ Thủy đạt đỉnh là 2,14 m, xấp xỉ báo động 2 và đang xuống; sông Gianh (Quảng Bình) cũng đang xuống; sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) đang lên chậm.
Từ đêm 31/10 đến ngày 5/11, trên các sông từ Nghệ An đến Khánh Hòa sẽ xuất hiện lũ. Mực nước trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi có khả năng lên báo động 2-3, có nơi trên báo động 3; các sông ở Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phổ biến ở mức 1-2.
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày 31/10 đã có công điện yêu cầu các tỉnh trên rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt sâu, sẵn sàng sơ tán người dân.
Nguồn vnexpress
Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 27,732,104