Hà Tĩnh: mưa lũ làm 1.500 hộ ngập, hơn 14.000 học sinh nghỉ học

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 11/10/2017
  •  

    TTO - Theo Ban phòng chống lụt bão tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lũ làm 1.519 hộ dân bị ngập và 2 nhà dân bị sập.

    Hà Tĩnh: mưa lũ làm 1.500 hộ ngập, hơn 14.000 học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

    Mưa lũ làm hơn 1.500 hộ dân ở Hà Tĩnh bị ngập - Ảnh: VĂN ĐỊNH

    Lũ xuất hiện trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lê với mực nước đo được 13,27m, dưới báo động III 0,23m, sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm mức 12,65m, dưới báo động III 0,35m.

    Mưa lũ đã gây ngập lụt từ 1,2m-1,5m ở 16 xã ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Khê, Thạch Hà, Đức Thọ. Trong đó có 1.519 hộ dân bị ngập sâu từ 0,3m đến 1m.

    Thống kê ban đầu, Hà Tĩnh có 2 nhà dân bị sập do sạt lở đất, 301 ha cây hoa màu, 211 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập.

    Ngoài ra, đập Cố Châu ở xã Gia Hanh, huyện Can Lộc bị vỡ, 250m tuyến kênh ở xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên bị sập hoàn toàn.

    Đến sáng nay, do ảnh hưởng của mưa lũ khiến nhiều trường học trên địa bàn các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang bị chia cắt, hơn 14.000 học sinh vẫn chưa thể đến trường.

     

     VĂN ĐỊNH - TTO

    Bài viết liên quan