Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập

  • Thứ tư, 10:10 Ngày 11/10/2017
  •  

    TTO - Chiều 10-10, tại Hà Tĩnh mưa đã ngớt nhưng nhiều khu dân cư vẫn bị nước lũ cô lập, chia cắt. Người dân buộc phải dùng thuyền để ra bên ngoài mua lương thực, thực phẩm.

     

    Chiều 10-10, nhiều khu dân cư ở Hà Tĩnh vẫn bị ngập lụt, chia cắt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới - Video: DOÃN HÒA

    Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online chiều 10-10, dù mưa đã ngớt nhiều giờ nhưng nước từ thượng nguồn vẫn đổ về mạnh nên tại nhiều khu dân cư ở một số xã hạ du sông Ngàn Phố của huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh như Sơn Bằng, Sơn Giang, thị trấn Phố Châu, Sơn Lĩnh... vẫn bị ngập lụt, chia cắt. 

    Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn vì nhiều tuyến đường ra vùng trung tâm xã bị nước lũ dâng ngập nửa người.

    Tại Trạm y tế xã Sơn Bằng, các bác sĩ, y tá phải chèo thuyền để vào phòng làm việc. Toàn bộ đồ đạc, dụng cụ y tế đều được vận chuyển lên tầng 2 tránh ngập lụt. Khi có người dân đến khám chữa bệnh thì y tá lại chèo thuyền ra để đưa bệnh nhân vào. Mưa lớn cũng chia cắt hoàn toàn tuyến đường vào Trường THCS Sơn Bằng, học sinh toàn xã phải nghỉ học.

    Trong khi đó, tại khu dân cư thị trấn Phố Châu nằm sát với sông Ngàn Phố cũng bị nước bao vây tứ phía. 

    Vừa tất tả chèo thuyền vượt dòng nước lũ, chị Trần Thị Loan nói từ sáng 10-10, khi vừa ngủ dậy gia đình chị đã thấy nước lũ từ sông Ngàn Phố dâng lên rất nhanh, ngập gần hết cả tầng một. Gia đình chị Loan phải kê đồ đạc lên nơi cao, còn con cái đành gửi nhờ người thân ở xóm khác không bị ngập chờ nước rút.

    "Từ trưa đến chiều nay, nước rút rất chậm. Nước rút đến đâu, gia đình tôi phải lau dọn bùn đất đến đó. Nếu thời tiết không mưa thì phải hết đêm nay nước mới rút hết được", chị Loan cho hay.

    Chiều cùng ngày, cầu tràn Phố Châu nối thị trấn Phố Châu với xã Sơn Giang đã bị nước tràn qua cao hơn 2m nên giao thông qua tuyến này bị tê liệt. Khi nước lũ rút dần thì nhiều gỗ, củi trôi mắc kẹt vào khu dân cư. Nhiều người dân tranh thủ vớt gỗ lên bờ.

    Theo UBND huyện Hương Sơn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, chính quyền các xã phải sơ tán hơn 60 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu ở vùng thấp trũng nguy hiểm đến nơi an toàn. Ngoài các hộ dân bị ngập, có hai hộ dân bị sập nhà do sạt lở đất, rất may không có thiệt hại về người. 

    Tại huyện Đức Thọ cũng có gần 350 hộ dân ở các xã Đức Dũng, Đức Lập và Đức An bị ngập.

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 2.

    Trạm y tế xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bị nước bao vây tứ bề - Ảnh: DOÃN HÒA

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 3.

    Nước lũ chảy tràn qua cổng chính bến xe khách Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chiều 10-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 4.

    Một người đàn ông di chuyển qua đoạn đường ngập nước ở khu dân cư thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chiều 10-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 5.

    Đường Đỗ Gia, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chìm trong nước - Ảnh: DOÃN HÒA

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 6.

    Mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư, nhà dân ở thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh vẫn bị cô lập chiều 10-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 7.

    Người dân vớt gỗ, củi do lũ từ thượng nguồn cuốn trôi về trên sông Ngàn Phố - Ảnh: DOÃN HÒA

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 8.

    Người dân xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh di chuyển bằng thuyền do nước lũ chia cắt nhiều tuyến đường giao thông chiều 10-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

    Hà Tĩnh mưa ngớt nhưng nhiều khu dân cư còn bị cô lập - Ảnh 9.

    Nước lũ nhấn chìm cầu tràn nối từ thị trấn Phố Châu sang xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh chiều 10-10 - Ảnh: DOÃN HÒA

     

     DOÃN HÒA - TTO

    Bài viết liên quan