Tin Giáo hội
Hơn 50 ngàn Kitô hữu Nigeria bị sát hại bởi những người Hồi giáo cực đoan
Đám tang của các Kitô hữu Nigeria bị bắt cóc và bị sát hại ở Kafanchan
Trong 14 năm qua, kể từ cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo Boko Haram vào năm 2009, ít nhất 52.250 Kitô hữu Nigeria đã bị sát hại dã man dưới bàn tay của các chiến binh Hồi giáo.
Hồng Thủy - Vatican News
Đây là con số được đưa ra trong báo cáo có tựa đề “Những Kitô hữu tử đạo ở Nigeria”, được công bố bởi Hiệp hội Quốc tế về Tự do Dân sự và Pháp quyền (Intersociety), một nhóm nghiên cứu và điều tra về các quyền có trụ sở tại Nigeria. Tổ chức này đã theo dõi và điều tra các cuộc đàn áp tôn giáo và các hình thức khác của bạo lực tôn giáo bởi các chủ thể Nhà nước và phi Nhà nước trên khắp Nigeria kể từ năm 2010.
Trong số hơn 50 ngàn Kitô hữu bị sát hại này có hơn 30 ngàn người bị sát hại trong 8 năm lãnh đạo của cựu Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, người thường bị chỉ trích đã không hành động đủ để chống lại sự mất an ninh đang gia tăng trong nước.
Trong cùng thời kỳ, 18 ngàn nhà thờ Kitô giáo và 2.200 trường học Kitô giáo đã bị phóng hỏa. Khoảng 34.000 người Hồi giáo ôn hòa cũng chết trong các cuộc tấn công của quân Hồi giáo.
Triển vọng cho năm 2023 dường như cũng không khả quan hơn khi hơn 1.000 Kitô hữu đã bị giết kể từ đầu năm.
Trong cùng thời gian, ít nhất 707 Kitô hữu đã bị bắt cóc, trong đó hơn 200 vụ bắt cóc xảy ra ở Bang Niger ở miền Bắc Nigeria, bao gồm vụ bắt cóc hơn 100 Kitô hữu vào ngày 14/3/2023 ở Adunu (Paikoro). Ít nhất 101 vụ bắt cóc chống Kitô giáo đã được ghi nhận ở Kaduna trong khi các Bang bị ảnh hưởng khác bao gồm Katsina, Taraba, Edo, Ogun, Nassarawa, Kwara, Kogi, Borno, Yobe và Adawama Bauchi, Enugu, Imo, Kebbi, Gombe, Bayelsa và Cross River.
Mạng sống của các Kitô hữu Nigeria không chỉ gặp nguy hiểm bởi nhóm Hồi giáo Boko Haram, mà còn bởi những người chăn gia súc Hồi giáo sắc tộc Fulani đã gia nhập các nhóm Hồi giáo cực đoan.
Các cuộc tấn công đã khiến rất đông dân chúng phải di dời. Báo cáo của Intersociety cho biết khoảng 5 triệu Kitô hữu đã phải di dời và buộc phải vào các trại dành cho Người Di tản nội địa (IDP) ở Nigeria và các trại tị nạn ở biên giới.
Nguồn: Vatican News

Danh Sách Ân Nhân Đóng Góp
Thông tin dự án mới nhất
Tin xem nhiều nhất
- Hàng ngàn người Australia phản đối dự luật cho phép phá thai
- Bảo Vệ Phụ Nữ Là Ưu Tiên Hàng Đầu: Phụ Nữ Không Được Dựng Nên Để Bị Lạm Dụng
- Caritas Hải Phòng: Caritas liên hạt Hải Dương - Kẻ Sặt mừng lễ Quan thầy: Gặp gỡ Chúa nơi người nghèo và bệnh nhân theo gương Mẹ Têrêsa Calcutta
- Tuần lễ cho người di cư và tị nạn của Giáo hội Úc: vượt lên nỗi sợ hãi và ích kỷ
- Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh giúp các nữ tu bị cách ly
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về UỶ BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS VIỆT NAM
Tổng lượt online: 21,032,136